Ngày 19-2, Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Koichi Hagiuda đã hoan nghênh thông báo của Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu than đá từ Triều Tiên trong thời gian còn lại của năm 2017 như một phần của các lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng. Cùng với Nhật Bản, Mỹ cũng hối thúc Trung Quốc duy trì sức ép đối với Triều Tiên nhằm đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán về chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của nước này.

 

Sức ép từ các cường quốc

Phát biểu trên kênh truyền hình ngày 19-2, người phát ngôn của Chính phủ Nhật Bản nêu rõ: “Mối đe dọa từ Triều Tiên đã gia tăng, bao gồm việc phát triển tên lửa của nước này. Quyết định của Trung Quốc là một động thái đáng được hoan nghênh”. Nhật Bản cũng hối thúc Triều Tiên phải kiềm chế phát triển tên lửa và hạt nhân, thông qua việc gây áp lực và đối thoại đối với Bình Nhưỡng. 

 

Từ ngày 19-2 đến 31-12-2017, Trung Quốc sẽ tạm ngừng nhập khẩu than đá từ Triều Tiên

Trước đó, ngày 18-2, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo nước này sẽ tạm ngừng nhập khẩu than đá từ Triều Tiên từ ngày 19-2 đến 31-12-2017, bất chấp Triều Tiên là nước xuất khẩu than lớn, hầu hết lượng than nước này sản xuất đều chuyển tới Trung Quốc.

Trong một tuyên bố ngày 18-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng các quốc gia đều có trách nhiệm thực thi đầy đủ và rõ ràng toàn bộ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (HĐBA LHQ) đối với Triều Tiên. Tuyên bố này của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tương tự lời hối thúc mà Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã đưa ra trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc gặp ngày 17-2 bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Đức.

 

Tiếp tục trừng phạt hay nỗ lực chính trị, ngoại giao?

Trước việc Triều Tiên tuyên bố thử thành công một loại tên lửa đạn đạo mới từ tầm trung đến tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân do đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố nước này chưa từ bỏ hy vọng về một vòng đàm phán mới với Triều Tiên để ngăn Bình Nhưỡng có thêm những bước tiến trong chương trình vũ khí của mình, điều vi phạm các nghị quyết của LHQ. 

Sau khi Bình Nhưỡng đơn phương rút khỏi đàm phán kể từ năm 2009, Nga, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đã tìm nhiều cách để thuyết phục Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán hạt nhân. Ngoài Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, Nga cũng lo căng thẳng gần biên giới gia tăng sau khi Triều Tiên thử tên lửa.

Theo Nga, vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên lần này sẽ buộc cộng đồng quốc tế đưa ra các tham vấn mới mà trước hết là tại HĐBA LHQ. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc các lệnh trừng phạt mới đây của LHQ không thể buộc Triều Tiên ngừng theo đuổi chương trình hạt nhân, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Nga, ông Leonid Slutsky cho rằng áp đặt hình phạt nặng hơn hay đưa ra những biện pháp ngăn chặn tên lửa, sẽ chỉ làm tình hình thêm nghiêm trọng và không thể buộc nhà lãnh đạo Triều Tiên nhượng bộ. Nga luôn duy trì quan điểm cho rằng cách duy nhất để giải quyết vấn đề hạt nhân và những rắc rối trên bán đảo Triều Tiên là tiếp tục nỗ lực chính trị và ngoại giao để đưa Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán 6 bên. 

Cho đến lúc này, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa có động thái nào mặc dù thế giới đang nóng lòng chờ đợi phản ứng của Washington. Vụ thử được cộng đồng quốc tế nhận định là “phép thử” cho chính quyền mới ở Washington đối với cam kết bảo vệ đồng minh (Hàn Quốc, Nhật Bản) ở châu Á. Vì nếu như chính quyền D.Trump áp thêm các lệnh trừng phạt nhắm vào chính quyền Bình Nhưỡng hay tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa (như hệ thống THAAD đặt ở Hàn Quốc), thì những lựa chọn này không khác gì mấy so với phản ứng của chính quyền ông Obama từng làm.

 

 

                                                       Theo SGGP

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục