Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6-3 đã ký một sắc lệnh cấm nhập cảnh mới áp dụng đối với công dân đến từ sáu quốc gia Hồi giáo vào vào Mỹ, thay vì bảy nước như trong lệnh cấm ông Trump đã ký trước đây gần một tháng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh nhập cư tạm thời mới, gần một tháng sau khi sắc lệnh nhập cư đầu tiên gây tranh cãi của ông Trump bị các tòa án nước này ngăn chặn. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, sắc lệnh nhập cư tạm thời mới sẽ có hiệu lực từ ngày 16-3 tới, tiếp tục cấm tất cả công dân từ sáu quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số gồm Syria, Yemen, Sudan, Libya, Iran và Somalia được phép vào Mỹ trong vòng 90 ngày.

Công dân của sáu quốc gia trên sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, trừ những người có quy chế định cư lâu dài tại nước này (hay còn gọi là Thẻ xanh) hoặc đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định mới.

Đáng chú ý là sắc lệnh mới này không áp đặt những hạn chế nhập cư đối với Iraq, vốn bị liệt vào danh sách bảy nước bị cấm nhập cư từ sắc lệnh Tổng thống Trump đã ký hồi tháng 1.

Ngoài ra, sắc lệnh này cũng đình chỉ việc cấp giấy phép nhập cư cho người tị nạn trong vòng 120 ngày kể từ ngày sắc lệnh trên có hiệu lực. Những người tị nạn đến từ Syria cũng sẽ không còn bị cấm vào Mỹ vô thời hạn như sắc lệnh đầu tiên.

Trong vòng 70 ngày sau khi sắc lệnh mới có hiệu lực, Bộ An ninh Nội địa, Bộ Ngoại giao và Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ sẽ tiến hành rà soát lại để xác định sẽ rút bớt hoặc thêm vào danh sách các quốc gia có công dân bị cấm nhập cảnh vào Mỹ theo sắc lệnh trên.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau khi ông Trump ký sắc lệnh này, Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions và Ngoại trưởng Rex Tillerson đánh giá cao sắc lệnh mới của Tổng thống Trump, cho rằng đây là một bước đi quan trọng nhằm bảo đảm an ninh cho nước Mỹ.

Ông Tillerson nhấn mạnh: “Sắc lệnh này là một phần trong nỗ lực của chúng ta nhằm loại bỏ những điểm yếu mà các phần tử khủng bố Hồi giáo cực đoan có thể sẽ khai thác vì các mục tiêu phá hoại của chúng".

Trong khi đó, ông Sessions cho rằng: "Chúng ta không thể làm phương hại đến an ninh quốc gia bằng cách cho phép công dân nước ngoài nhập cảnh khi các chính phủ của họ không thể hoặc không muốn cung cấp thông tin cần thiết một cách có trách nhiệm hoặc khi các chính phủ đó ủng hộ chủ nghĩa khủng bố".

Còn ông Kelly khẳng định việc cần thiết phải tiến hành rà soát nghiêm ngặt và tiến hành xem xét lại một cách nghiêm túc các chương trình nhập cư để tăng cường sự tin tưởng vào các quyết định cho phép du khách và người nhập cư đến Mỹ.

Ngược lại, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi cho rằng, động thái mới của chính quyền Trump không làm thay đổi các mục tiêu “trái đạo đức, vi hiến và nguy hiểm” mà lệnh cấm nhập cảnh áp đặt lên các công dân Hồi giáo và người tị nạn.

Ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp tương tự vào ngày 27-1, trong đó áp đặt lệnh cấm công dân của bảy nước Hồi giáo vào Mỹ trong 90 ngày, người tị nạn bị cấm nhập cảnh Mỹ trong vòng 120 ngày, trong khi người tị nạn từ Syria bị cấm vào Mỹ vô thời hạn.

Tổng thống Mỹ đã tuyên bố rằng sắc lệnh ban đầu của ông là một biện pháp an ninh quốc gia nhằm đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào các tay súng Hồi giáo. Sắc lệnh này đã vấp phải sự phản đối và chỉ trích từ các quốc gia trong danh sách cấm của Mỹ và ngay cả từ các đồng minh phương Tây cùng một số công ty hàng đầu của nước này trước khi một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết ngăn chặn sắc lệnh trên vào hôm 3-2 với lý do trái với Hiến pháp Mỹ.

Lệnh cấm ban đầu của ông Trump cũng đã dẫn đến hàng chục vụ kiện tại tòa án Mỹ. Bộ Tư pháp nước này ước tính có khoảng 60 nghìn người đã bị thu hồi thị thực theo lệnh cấm đầu tiên nhưng các quan chức cấp cao Mỹ hôm qua cho biết, các thị thực này đã có hiệu lực trở lại để nhập cảnh vào Mỹ.

 

 

                                                             TheoNhandan

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục