CHDCND Triều Tiên ngày 5-4 đã phóng một tên lửa đạn đạo về biển phía đông của nước này, quân đội Hàn Quốc cho biết cùng ngày.

                   Ảnh minh họa. (Nguồn: KCNA/Reuters)

“Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo vào biển phía đông từ một địa điểm thuộc Sinpo, tỉnh Nam Hamgyong, vào khoảng 6 giờ 42 phút, tên lửa bay được khoảng 60 km”, thông cáo của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết.

Tên lửa phóng đi được dự đoán là một loại tên lửa đạn đạo tầm trung KN-15, cũng được biết đến với tên gọi là Pukguksong-2 và khoảng cách bay tối đa là 189 km, một quan chức cấp cao của JCS cho biết sau đó.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) thảo luận về động thái này của Triều Tiên.

Chính phủ Hàn Quốc đã lên án hành động của Triều Tiên là một sự thách thức rõ ràng đối với các nghị quyết của Liên hợp quốc về Triều Tiên.

Văn phòng của quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-han cũng đưa ra một thông cáo riêng cảnh báo có sự đáp trả mạnh mẽ đối với những hành động khiêu khích tiếp theo của Triều Tiên.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng ngày đã lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ông Abe coi hành động này là một sự khiêu khích nghiêm trọng, vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là hành động không thể dung thứ.

Ông Abe cho rằng Triều Tiên có thể sẽ có thêm các hành động khiêu khích khác và khẳng định chính phủ của ông sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ, Hàn Quốc và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ an toàn cho người dân cũng như tài sản của họ.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida và Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cũng đã lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Hai tuần trước, Triều Tiên đã phóng thử không thành công một tên lửa. Hồi đầu tháng 3, nước này cũng đã phóng bốn tên lửa đạn đạo, ba trong số đó đã rơi xuống vùng biển gần Nhật Bản.

 

                                                                   TheoNhandan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục