(HBĐT) - Trong cuộc điện đàm diễn ra ngày 30/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera (Ít-xư-nô-ri Ô-nô-đê-ra) và người đồng cấp Mỹ Jim Mattis (Gim Ma-tít) đã nhất trí gia tăng sức ép đối với Triều Tiên thông qua giải pháp "hữu hình" sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản hôm 29/8 vừa qua.


Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera (Nguồn: japantimes.co.jp)

Đề cập đến giải pháp "hữu hình", ông Onodera chỉ ra khả năng gia tăng các cuộc tập trận quân sự Nhật - Mỹ, ám chỉ cuộc huấn luyện chung giữa quân đội Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, ông Onodera cho biết ông cũng đã đề cập với người đồng cấp Mỹ về hợp tác công nghệ để Nhật Bản có được hệ thống phòng thủ tên lửa trên mặt đất Aegis, còn được biết tới là "Aegis Ashore".

Cũng ngày 30/8, trong cuộc điện đàm riêng rẽ khác, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono (Ra-rô Cô-nô) và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson (Rếch Ti-lơ-xơn) cũng khẳng định sự hợp tác nhằm tìm kiếm những biện pháp trừng phạt mới thông qua Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên. Trước đó, trong cuộc điện đàm diễn ra lần thứ 2 liên tiếp sau khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng tên lửa, Thủ tướng Shinzo Abe (Sin-dô A-bê) và Tổng thống Donald Trump cũng hoàn toàn nhất trí với những động thái tiếp theo để giải quyết mối đe dọa từ Triều Tiên.

Trong khi đó, trong một hành động được xem là đáp lại những tuyên bố trên, Triều Tiên đã cảnh báo Tokyo "sắp tự diệt" vì đứng về phía Washington trong bối cảnh gia tăng căng thẳng sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo qua lãnh thổ Nhật Bản. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tối 30/8 cho rằng quan hệ quân sự của các đồng minh Mỹ-Nhật đã trở thành mối "đe dọa nghiêm trọng" đối với Bán đảo Triều Tiên.Trước đó Triều Tiên từng cảnh báo sẽ tiếp tục tiến hành thêm các vụ thử tên lửa đạn đạo tương tự qua lãnh thổ Nhật Bản.

Liên quan đến chương trình tên lửa của Triều Tiên, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris (Ha-ri Ha-rít) cho biết Triều Tiên dự báo sẽ hoàn thành các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào cuối năm 2018. Thông tin trên được Đô đốc Harry Harris đưa ra sau cuộc gặp với nghị sĩ Kim Young - woo (Kim Âng U) thuộc đảng đối lập Bareun, đang là Chủ tịch Ủy ban quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc. Trước đó, tờ Washington Post (Mỹ) cũng đưa tin cơ quan tình báo quốc phòng nước này đã kết luận rằng Bình Nhưỡng có thể chế tạo ICBM có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong năm tới./. 

                                                    Theo TTXVN

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục