Ít nhất bảy người, trong đó có năm lính cứu hỏa, đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tối 28-4, tại một khu công nghiệp ở TP Đào Viên (Taoyuan), phía bắc Đài Loan (Trung Quốc).



Các lực lượng khẩn cấp có mặt tại hiện trường đám cháy ở TP Đào Viên, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters)

Theo giới chức địa phương, lửa lớn đã bao trùm tòa nhà tám tầng của một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, khiến công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Bảy lính cứu hỏa đã bị mắc kẹt bên trong tòa nhà khi đang nỗ lực dập lửa và cứu người. Những lính cứu hỏa này được giải cứu vào sáng 29-4 nhưng chỉ có hai người sống sót. Trong khi đó, hai nạn nhân thiệt mạng còn lại là các công nhân người Thái-lan. Vụ việc cũng khiến bảy lính cứu hỏa khác bị thương, trong đó có năm người bị bỏng.

Theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, chưa ghi nhận có lao động người Việt Nam bị tác động do vụ hỏa hoạn. Hiện, Văn phòng đang tiếp tục phối hợp chính quyền thành phố và các tổ chức liên quan tới nắm thông tin, thăm hỏi người lao động, giúp người lao động ổn định nơi ăn ở.

Thời gian gần đây tại Đài Loan (Trung Quốc) liên tiếp xảy ra các vụ cháy nhà xưởng, làm dấy lên quan ngại về các tiêu chuẩn an toàn. Hồi tháng 1 vừa qua, cũng tại TP Đào Viên đã xảy ra hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu song may mắn không gây thương vong. Trước đó, tháng 12-2017, sáu công nhân Việt Nam đã thiệt mạng trong vụ cháy nhà xưởng vào nửa đêm.

 

                         Theo Nhandan

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục