Ông nói: "Trong những năm trước, chúng ta đã tạo ra một nền tảng tương đối tốt cho sự phát triển hơn nữa. Bất chấp những sức ép về kinh tế, bất chấp các lệnh trừng phạt, bất chấp các cuộc khủng hoảng làm rung chuyển nền kinh tế thế giới, chúng ta vẫn đưa nền kinh tế trở lại đà tăng trưởng".
Đồng thời, ông Medvedev cũng lưu ý rằng tăng trưởng kinh tế "không phải lúc nào cũng ở tốc độ cao". "Nhưng phát triển kinh tế không còn đi kèm với sự mất cân đối tích lũy và lỗ hổng từ bên ngoài," ông nói thêm.
Theo ông Medvedev, nợ nước ngoài của Nga đang ở mức tối thiểu, sức cạnh tranh trong sản xuất công nghiệp đang được cải thiện, các mặt hàng thay thế nhập khẩu đã hiện diện ở một số lĩnh vực, xuất khẩu các mặt hàng khí đốt và phi dầu mỏ đang tăng trưởng chắc chắn, độ tin cậy trong lĩnh vực tài chính gia tăng.
Thủ tướng Nga cho rằng, những thách thức hiện nay của Nga không chỉ liên quan vấn đề dòng tiền, mà còn tới cả nền kinh tế nói chung do bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về chính trị, thương mại toàn cầu và tình hình thị trường.