Theo Tân Hoa xã và TTXVN, Ðặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Yemen M.Griffiths ngày 16-9 đã tới thủ đô Sanaa do phiến quân kiểm soát tại Yemen, một tuần sau khi các cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva (Thụy Sĩ) sụp đổ do sự vắng mặt của phiến quân Houthi. Ông M.Griffiths đã gặp các thủ lĩnh của phiến quân ngay khi tới nơi ở của mình. Chuyến thăm của Ðặc phái viên LHQ nhằm khôi phục các nỗ lực hòa bình ở Yemen.

Hiện trường một vụ không kích ở Yemen.

* Ðại diện Yemen tại Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông N.Zagaria cho biết, WHO đang tìm cách mở một cầu hàng không nhân đạo ở Yemen để đưa các bệnh nhân ung thư và các bệnh kinh niên đến cơ sở y tế bảo đảm điều kiện chữa trị. Khoảng 80% bệnh nhân sẽ được vận chuyển qua cầu hàng không này là phụ nữ và trẻ em. Hiện 22 triệu người, chiếm ba phần tư dân số Yemen, cần viện trợ nhân đạo.

* Cùng ngày, liên quân do A-rập Xê-út dẫn đầu cùng quân đội Chính phủ Yemen tiến hành không kích tiêu tiệt 32 phiến quân, sau khi phiến quân Houthi tiến công vào một đài phát thanh tại thành phố cảng Hodeida. Truyền thông của phiến quân Houthi đưa tin, bốn người chết tại thành phố cảng Hodeida sau khi liên quân không kích vào một đài phát thanh địa phương. A-rập Xê-út đã đánh chặn một tên lửa được bắn từ Yemen vào Jazan - thành phố biên giới nước này. Vụ tiến công của Houthi đã đưa số tên lửa mà phiến quân bắn từ Yemen nhằm vào các thành phố của nước láng giềng A-rập Xê-út lên 197 quả.

* Cùng ngày, xung đột nghiêm trọng xảy ra giữa lực lượng Chính phủ Yemen và các tay súng An Kê-đa ở tỉnh miền nam A-bi-an khiến ba binh sĩ quân đội chết. Giao tranh nổ ra sau khi một đơn vị chống khủng bố của quân đội Yemen phát động chiến dịch nhằm vào căn cứ của An Kê-đa ở khu vực Mu-đi-y-a của tỉnh A-bi-an.

 

                     TheoNhandan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục