Từ lâu, Valentine (Ngày lễ tình yêu 14-2) đã trở thành một trong những dịp được đón chờ nhất trong năm bởi vì đây là cơ hội tuyệt vời để thể hiện tình cảm lứa đôi trong một bầu không khí lãng mạn, ngập tràn chocolate và hoa hồng! Mỗi nền văn hóa, mỗi đất nước, mỗi vùng miền đều có cách riêng để tận hưởng ngày tình yêu này.


Khám phá ngày Valentine độc đáo trên thế giới

Hoa hồng và chocolate là những hương vị không thể thiếu trong ngày lễ tình yêu. (Ảnh: Guardian)

Nhật Bản và Hàn Quốc

Theo truyền thống của "xứ anh đào”, trong ngày lễ tình yêu, chỉ có phụ nữ tặng quà cho đàn ông và món quà thường là chocolate. Ở Nhật Bản, có hai loại chocolate phổ biến: giri chocolate (loại có giá phải chăng, được phụ nữ tặng cho bạn bè, đồng nghiệp); và honmei chocolate (phụ nữ dành loại này cho người đàn ông họ thật sự yêu, thông thường do chính phụ nữ làm và có giá trị hơn giri chocolate). Đến ngày Valentine trắng (14-3), đàn ông Nhật Bản sẽ tặng quà người phụ nữ của mình, có thể là chocolate trắng, bánh, kẹo hoặc trang sức.

Giống Nhật Bản, cứ đến ngày 14-2 hằng năm, phụ nữ Hàn Quốc sẽ tặng quà cho người đàn ông họ yêu và chocolate là món quà được chuộng nhất. Điều đặc biệt tại "xứ kim chi” là ngày 14 hằng tháng đều là ngày tình yêu.

 



Chiếc kẹo ngọt ngào hình trái tim tại Nhật Bản. (Ảnh: Getty)

Philippines

Đối với người Philippines, các món quà tặng chưa thể làm nên một ngày lễ tình yêu trọn vẹn. Thay vào đó, hàng trăm cặp đôi sẽ cùng tham gia đám cưới tập thể. Lễ cưới sẽ do chính quyền địa phương tài trợ để giúp những người yêu nhau mà chưa có đủ điều kiện làm đám cưới gắn bó với nhau suốt đời. Đám cưới này có bánh cưới, hoa, nhẫn và niềm hạnh phúc vỡ òa.

 


Nụ cười hạnh phúc của các cô dâu trong lễ cưới tập thể tại Philippines. (Ảnh: Pinterest)

Đan Mạch

Thay vì gửi tới người mình yêu tấm thiệp xinh xắn, ấp ủ lời yêu thương vào đúng ngày Valentine, người Đan Mạch vẫn giữ truyền thống có lịch sử từ thế kỷ 18. Đó là gửi tới người mình thầm thương trộm nhớ lá thư có nội dung vui vẻ, thường là một bài thơ. Cuối thư, người tỏ tình sẽ không ký tên mà chỉ ghi một dấu chấm. Nếu người nhận thư đoán ra người gửi thư là ai thì người gửi thư sẽ tặng người nhận thư một quả trứng Phục sinh.

Pháp

"Thành phố tình yêu” Paris vẫn xem là địa điểm lý tưởng nhất để các cặp đôi ở bên nhau trong ngày Valentine. Nước Pháp cũng được cho là nơi ngày Valentine ra đời và Công tước xứ Orleans là người đầu tiên gửi thiệp cho người yêu vào ngày này.
Tương tự Mỹ, nước Pháp trong ngày Valentine ngập tràn chocolate và hoa hồng. Ngôi làng mang tên St. Valentin hằng năm đều được trang hoàng cầu kỳ. Những người yêu nhau sẽ trao nhau tấm thiệp gọi là cartes d’amities. 

Nam Phi

Cứ đến Valentine hằng năm, những người trẻ tuổi tại Nam Phi sẽ đưa ra "tuyên bố trọng đại” bằng cách ghi tên của người mình yêu lên tay áo. Tập tục này được cho là bắt nguồn từ lễ hội Lupercalia lâu đời tại Nam Phi.

 

                                                                                                                Theo báo Nhân Dân



Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục