Các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy Triều Tiên đã khôi phục lại một bãi phóng tên lửa mà quốc gia này cam kết dỡ bỏ.


Hình ảnh vệ tinh của một số nhóm cố vấn Mỹ và một số bằng chứng do Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cung cấp cho thấy, Bình Nhưỡng đang tái xây dựng các cấu trúc trên bệ phóng tên lửa tại bãi Sohae nằm trong tổ hợp Tongchang-ri.

Những hình ảnh được chụp 2 ngày sau khi hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc mà không đạt được thỏa thuận chung.

Bãi Tongchang-ri từng được sử dụng để phóng vệ tinh và thử động cơ nhưng chưa từng được dùng để phóng tên lửa đạn đạo. Công tác dỡ bỏ bãi thử này đã được bắt đầu từ năm ngoái song đã dừng lại khi các cuộc đàm phán của Mỹ bị đình trệ.

Cam kết dỡ bỏ tổ hợp Tongchang-ri được coi là một biện pháp để xây dựng lòng tin giữa Bình Nhưỡng và Washington.


Trong khi đó, Mỹ vừa cảnh báo Triều Tiên có thể đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt hơn nếu Bình Nhưỡng không tiến hành các bước để phi hạt nhân hóa.

Một số tin tức đáng chú ý khác trong ngày 6/3:

- Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro"thề" sẽ đánh bại "đám đông thiểu số điên khùng"do Chủ tịch Quốc hội Juan Guaidó đứng đầu và đang muốn lật đổ ông. Đây là bình luận đầu tiên của ông Maduro kể từ khi ông Guaidó bất chấp lệnh cấm xuất cảnh của Tòa án tối cao, tìm cách ra nước ngoài rồi trở về Venezuela hôm 4/3 vừa qua.

- BBC ngày 6/3 đưa tin, con gái cố Tổng thống Uzbekistan Islam Karimov vừa bị tống giam vì vi phạm các điều khoản quản thúc tại gia. Năm 2017, Karimova đã bị kết án 10 năm tù vì tội lừa đảo, rửa tiền nhưng đã được giảm án vào năm ngoái và chịu quản thúc tại gia 5 năm.

- Hai tháng sau khi tuyên bố rút hết quân khỏi Syria,Tổng thống Donald Trump lại thay đổi quyết định, nhất trí "100%" duy trì sự hiện diện quân sự ở đất nước bị chiến tranh tàn phá này. Hồi cuối năm ngoái, ông Trump thông báo Mỹ đã đánh thắng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, và ông sẽ rút hết toàn bộ gần 2.000 lính Mỹ khỏi Syria.

- Hãng tin Yonhap hôm 6/3 dẫn các nguồn tin tại Bắc Kinh cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Gil Song đã thăm Bắc Kinh hôm 28/2 khi hội nghị thượng đỉnh 2 ngày của Chủ tịch Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Hà Nội không đạt thỏa thuận. Sau đó, ông Ri bất ngờ đến Đại Liên vào ngày hôm sau. Đại Liên là nơi ông Kim Jong Un và ông Tập Cận Bình gặp nhau hồi tháng 5/2018, vài tuần trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 1 ở Singapore.

- Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Kremlin muốn toàn bộ các vũ khí hạt nhân và hệ thống tên lửa Mỹ ra khỏi châu Âu. Phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh đình chỉ Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) mà Liên Xô ký với Mỹ thời Chiến tranh Lạnh.

- Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 6/3 đã cáo buộc Mỹ âm mưu sử dụng sức ép kinh tế để lật đổ chính quyền của quốc gia Hồi giáo này, đồng thời loại bỏ khả năng Tehran đàm phán với Washington.

- Binh lính Pakistan đã nã đạn về phía thành phố biên giới Rajouri tại phần lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát ở Kashmir vào hôm 6/3, truyền thông Ấn Độ dẫn lời giới chức quân sự cho biết. Islamabad đã sử dụng pháo cũng như các vũ khí nhỏ trong cuộc tấn công và quân đội Ấn Độ đã bắn trả.

- Theo báo cáo công bố mới đây của Liên minh nghị viện thế giới có trụ sở tại Geneva, Thụy Sỹ, tỷ lệ các nhà lập pháp nữ của Nhật Bản là 10,2%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 24,3% của thế giới, và đứng thứ 165 trong số 193 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

- Những kẻ đánh bom liều chết và các tay súng đã tấn công vào trụ sở một công ty xây dựng ở thành phố Jalalabad, tỉnh Nangarhar, miền đông Afghanistan vào hôm 6/3, khiến 16 nhân viên của công ty này thiệt mạng.


Theo Vietnamnet

Các tin khác


Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Mỹ: Lốc xoáy tàn phá nhiều khu vực ở Oklahoma, Nebraska và Iowa

Ngày 28/4, chính quyền và truyền thông địa phương cho biết hàng chục cơn lốc xoáy đã tàn phá nhiều khu vực ở bang Oklahoma và các bang ở vùng Great Plains (Đại Bình nguyên) nước Mỹ, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Nga, Ukraine tăng cường tấn công các cơ sở năng lượng của nhau trong đêm

Các quan chức của hai nước cho biết Nga và Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong đêm, làm hư hại các nhà máy và gây ra hỏa hoạn.

Giao tranh giữa Israel và Hezbollah leo thang nguy hiểm ở Trung Đông

Lực lượng dân quân thân Iran ở Liban đang giao tranh với Israel với tốc độ leo thang nhanh chóng và có thể gây ra thảm họa cho cả hai bên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục