Trong tuyên bố được đưa ra tại Hội nghị lần thứ 14 của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) ngày 1-6, tại TP Mecca của A-rập Xê-út, OIC lên án bất cứ thực thể quốc tế nào có quan điểm ủng hộ kéo dài sự chiếm đóng, trong đó có quyết định của Mỹ thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.


Lãnh đạo các nước Hồi giáo chụp ảnh chung trước khi tham gia Hội nghị lần thứ 14 của OIC tại Mecca, ngày 1-6. (Ảnh: AP)

Tuyên bố của OIC nêu rõ, tổ chức này bác bỏ mọi biện pháp bất hợp pháp của Israel nhằm thay đổi thực trạng tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine, bao gồm Jerusalem, vì việc này hủy hoại giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel - Palestine.

Hội nghị có chủ đề "Tay trong tay hướng tới tương lai” cũng bác bỏ bất cứ đề xuất giải pháp nào không phù hợp các quyền hợp pháp không thể chối cãi của người Palestine.

Hội nghị do Quốc vương nước chủ nhà Salman bin Abdulahziz Al Saud chủ trì hối thúc 57 nước thành viên OIC triển khai "nhiều biện pháp thích hợp” nhằm phản đối các quốc gia chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem.

Trong tuyên bố nêu trên, OIC lên án "vụ tấn công khủng bố” nhằm vào các trạm bơm dầu của A-rập Xê-út và khẳng định không chấp nhận bất cứ quyết định nhằm làm thay đổi quy chế pháp lý và dân số đối với Cao nguyên Golan của Syria. Tháng 3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, vốn bị Israel chiếm từ Syria trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 và sáp nhập năm 1981 mà không được quốc tế thừa nhận.

Trước đó, ngày 30-5, cũng tại Mecca, đã diễn ra hai hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Liên đoàn A-rập (AL) và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC). Cả ba hội nghị này đều được triệu tập theo lời đề nghị của Quốc vương Salman. Ba hội nghị diễn ra trong bối cảnh leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran cũng như các mối đe dọa về an ninh khu vực.

 

                    TheoNhandan

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục