Ngày 17-6, tại TP Toronto, Canada, một vụ nổ súng đã xảy ra trong cuộc diễu hành của khoảng hai triệu người hâm mộ chúc mừng chiến thắng của đội Raptors trong giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng tham dự sự kiện này.


Có bốn người bị bắn trong vụ nổ súng này, hàng nghìn người bỏ chạy khỏi khu vực sân khấu tại quảng trường City Hall có sự hiện diện của các cầu thủ đội NBA và Thủ tướng Trudeau. Khi vụ việc xảy ra, những người có mặt tại sân khấu vẫn giữ nguyên vị trí. Cảnh sát Toronto xác nhận đã bắt giữ ba người và tịch thu hai khẩu súng.

Cảnh sát trưởng Toronto Mark Saunders cho biết, bốn người đã bị trúng đạn nhưng tất cả các vết thương đều không đe dọa đến tính mạng. Một số người khác bị thương nhẹ khi họ tìm cách chạy khỏi vụ nổ súng. Ông Saunders kêu gọi những nhân chứng đã quay video tại hiện trường tới giúp các điều tra viên làm rõ vụ việc.


Người hâm mộ diễu hành chúc mừng đội Toronto Raptors giành ngôi vô địch giải NBA.

Các điều tra viên chưa thảo luận về động cơ của vụ việc này. Người phát ngôn cảnh sát Toronto Allison Sparkes cho hay, động cơ của vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trước đó cùng ngày, hơn một triệu người hâm mộ đã tập trung tại trung tâm TP Toronto để diễu hành chúc mừng ngôi vô địch của đội bóng rổ Raptors. Tuy nhiên, cuộc diễu hành đã làm dấy lên quan ngại về tình hình an ninh và việc tập trung quá nhiều người tại một khu vực khi thành phố này "ăn mừng” danh hiệu thể thao lớn đầu tiên trong hơn một phần tư thế kỷ.

Năm trong số xe buýt hai tầng chở các cầu thủ và gia đình của họ di chuyển chậm dọc theo tuyến đường người hâm mộ diễu hành. Đoàn xe đến gần quảng trường City Hall chậm hơn hai giờ so kế hoạch.

Toronto là thành phố lớn nhất Canada với 2,9 triệu dân và được coi là một trong những thành phố an toàn nhất khu vực Bắc Mỹ.


Theo Nhandan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục