Nga không muốn bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang mới, nhưng Moskva phải đảm bảo an ninh của mình.

Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra khi trả lời phỏng vấn báo Corriere della Sera của Italy số ra ngày 4/7.


Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu với báo giới tại Moskva ngày 20/6/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo nội dung cuộc phỏng vấn đăng tải trên trang web của Điện Kremlin, Tổng thống Putin cho rằng Mỹ có ngân sách quốc phòng hơn 700 tỷ USD so với ngân sách quốc phòng của Nga chỉ khoảng 48 tỷ USD. Tổng thống Putin nêu rõ: "Đó là lý do tại sao chúng tôi rất khó phát triển các vũ khí và khí tài tiên tiến để đáp trả với sự gia tăng chi tiêu quốc phòng và các hành động tiêu cực rõ ràng của Mỹ".

Ông Putin cho rằng không phải Nga mà chính là Mỹ đã bắt đầu phá vỡ hệ thống an ninh quốc tế bằng hành động đơn phương rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo năm 2002 - vốn được coi là "hòn đá tảng" của toàn bộ cấu trúc kiểm soát vũ khí.

Nga đã tiếp cận với Mỹ hơn một lần, khuyến nghị rằng cả hai bên cần giải quyết các vấn đề quan ngại liên quan Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), nhưng đã bị Washington từ chối. Mỹ dường như không sẵn sàng thảo luận về việc gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) sẽ hết hạn từ đầu năm 2021 hoặc khả năng soạn thảo chi tiết một thỏa thuận toàn diện mới.

Tổng thống Putin cho biết thêm, tháng 10/2018, Nga đã đề nghị Mỹ đưa ra một tuyên bố chung về việc không chấp nhận một cuộc chiến tranh hạt nhân và thừa nhận những hậu quả tàn phá của nó, nhưng không được Mỹ phản hồi.

Tổng thống Putin khẳng định: "Nga có ý chí chính trị trong thực hiện việc này. Và giờ là lúc Mỹ phải đưa ra quyết định". Ông Putin cũng đã nhắc lại quan điểm đó tại cuộc gặp mới đây với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Osaka, Nhật Bản.

 

             TheoTTXVN

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục