Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin, ngày 8-8, Bộ Ngoại giao Syria cho biết, chính phủ nước này bác bỏ thỏa thuận giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về thiết lập một vùng an toàn tại phía bắc Syria.


Syria bác bỏ thỏa thuận thiết lập vùng an toàn của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ
Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tại Afrin, phía bắc Syria, năm 2018. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria nêu rõ, thỏa thuận Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được trong ngày 7-8 rõ ràng đã vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Theo tuyên bố nêu trên, thỏa thuận này được coi là "sự leo thang nguy hiểm” đe dọa hòa bình và ổn định khu vực và thế giới, làm suy yếu mọi nỗ lực nhằm tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng tại Syria.

Ngày 7-8, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, nước này và Mỹ sẽ lập tức thành lập trung tâm tác chiến chung ở Thổ Nhĩ Kỳ để điều phối và quản lý vùng an toàn ở phía bắc Syria vốn được lên kế hoạch từ trước. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra tuyên bố nêu trên sau cuộc đàm phán kéo dài ba ngày tại Ankara giữa giới chức nước này và phái đoàn quân sự Mỹ.

Trong khi đó, theo tuyên bố chung của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, cả hai bên nhất trí "nhanh chóng thực hiện các biện pháp ban đầu” nhằm giải quyết những quan ngại về an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyên bố chung nêu rõ, hai bên cũng đồng ý "thành lập một trung tâm tác chiến chung sớm nhất có thể nhằm cùng điều phối và quản lý việc thiết lập vùng an toàn tại phía bắc Syria” và "vùng an toàn sẽ trở thành một hành lang hòa bình, và mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để giúp những người Syria đang sống di tản có thể trở về nước”.

* Trong một diễn biến khác, SANA đưa tin, quân đội Syria ngày 7-8 đã giành lại hai thị trấn chủ chốt thuộc tỉnh miền trung Hama, buộc quân nổi dậy phải rời khỏi thành trì cuối cùng trong khu vực này. Cụ thể, quân đội Syria đã giải phóng thị trấn al-Arbaeen và al-Zakah ở phía bắc tỉnh Hama sau nhiều cuộc đối đầu với quân nổi dậy.

Al-Zakah có vị trí quan trọng vì đây là một trong những thành trì then chốt của Mặt trận al-Nusra có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda và cũng là bàn đạp để al-Nusra tấn công các vị trí của quân đội Syria. Thị trấn al-Zakah còn là nơi lực lượng nổi dậy nã pháo vào những vùng an toàn tại tỉnh Hama. Việc quân đội Syria giành được al-Zakah lần đầu tiên trong bảy năm là yếu tố then chốt giúp quân đội Syria tiến gần các thị trấn Kafr Zita và al-Lataminah, hai thành trì lớn nhất của lực lượng nổi dậy tại Hama. Giải phóng Kafr Zita và al-Lataminah sẽ giúp toàn bộ tỉnh Hama nằm trong sự kiểm soát của lực lượng Chính phủ Syria.

                                                                                    Theo báo Nhân Dân

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục