Nhà chức trách Malaysia hôm nay thông báo đã phát hơn nửa triệu khẩu trang cho bang phía đông Sarawak khi mức độ ô nhiễm khói mù tăng cao từ các đám cháy rừng ở khu vực lãnh thổ của Indonesia lan sang. 409 trường học tại bang này cũng đã phải đóng cửa do tình trạng ô nhiễm khói mù.


Học sinh ở Sarawak đeo khẩu trang hạn chế khó mù trong kỳ thi chuyển cấp (Ảnh: Bernama)

Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Malaysia và Bộ Giáo dục nước này cũng đã phát khẩu trang cho các trường học trong khu vực bị ảnh hưởng khói mù.

Chỉ số ô nhiễm không khi (API) tại Sarawak, thuộc phần lãnh thổ của Malaysia trên đảo Borneo đã đạt tới mức độ có hại với sức khỏe trong ngày 10-9, trong đó có một quận có mức API cao 201, mức "rất nguy hại với sức khỏe”.

Bộ Giáo dục Malaysia thông báo, 409 trường tiểu học và cấp hai ở khu vực Sarawal đã phải đóng cửa trong ngày hôm nay, ảnh hưởng tới hơn 150 nghìn học sinh.

Trên trang cá nhân Twitter, Bộ trưởng Giáo dục Malaysia Maszlee Malik cho biết, các trường học trong khu vực này sẽ phải đóng cửa ngay lập tức khi chỉ số API lên mức trên 200.

Nông dân Indonesia thường đốt rừng để làm sạch đất cho các đợt canh tác rừng trồng cọ lấy dầu. Các đám cháy bùng phát trong nhiều tuần, đặc biệt là vào mùa khô gây ra tình trạng khói mù nghiêm trọng, lan sang hai nước láng giềng là Singapore và Malaysia.

Trong những tuần gần đây, Indonesia đã cử hàng nghìn nhân viên an ninh tới để xử lý các đám cháy và tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại sáu tỉnh trên đảo Sumatra và Borneo.

Tại Singapore, tình trạng khói mù cũng xảy ra nhưng ở mức độ nhẹ do các đám cháy trên tỉnh Riau và Jambi của Sumatra.

Cơ quan Môi trường quốc gia Singapore đã đưa ra khuyến cáo với người dân theo dõi dự báo chất lượng không khí trong những ngày tới, và người dân cần hạn chế các hoạt động thể chất mạnh và kéo dài ở ngoài trời.

 

TheoNhanDan

Các tin khác


Triều Tiên từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản

Bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản.

LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục