11 quân nhân của Hàn Quốc đã được xác nhận mắc Covid-19 vào sớm ngày 24-2 và khoảng 7.700 quân nhân khác đã được cách ly nhằm ngăn chặn virus lây lan trong các doanh trại, Bộ Quốc phòng nước này cho biết.



Binh sĩ Hàn Quốc tại Ga Seoul, ở Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 21-2-2020.

Trong các trường hợp binh sĩ mắc Covid-19, tám trường hợp thuộc Lục quân; các lực lượng còn lại Hải quân, Không quân và Thủy quân lục chiến mỗi lực lượng ghi nhận một trường hợp. So với một ngày trước đó, số ca mắc Covid-19 trong lực lượng quân nhân Hàn Quốc tăng bốn người, từ bảy người lên 11 người.

Bốn binh sĩ nhiễm mới Covid-19 được cho là đã bị nhiễm virus sau khi giao tiếp với các bệnh nhân bên trong các doanh trại. Hàn Quốc thông báo ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong lực lượng quân nhân vào ngày 21-2.

Trước tình hình số ca mắc mới Covid-19 tăng đột biến tại hàn Quốc trong vài ngày gần đây, giới chức Hàn Quốc đã kiểm tra tất cả các quân nhân từng tới thăm các khu vực có dịch hoặc có giao tiếp với các bệnh nhân Covid-19. Hiện tại, khoảng 7.700 binh sĩ đang được cách ly tại các căn cứ quân sự.

Trong một nỗ lực tăng cường nhằm ngăn chặn virus, Cục Binh vụ Hàn Quốc (MMA) ngày 24-2 đã tạm ngừng các cuộc kiểm tra xét duyệt tham gia nghĩa vụ quân sự trong hai tuần tới.

Tính đến cuối ngày 23-2, Hàn Quốc đã ghi nhận 608 trường hợp mắc Covid-19, bao gồm cả sáu trường hợp tử vong do bệnh này. Chính phủ Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo lên "nghiêm trọng”, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo bốn bậc của nước này và cam kết thực hiện mọi nỗ lực để kiềm chế dịch bệnh bùng phát.


Theo Nhandan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục