Giới chức y tế Indonesia ngày 11/3 thông báo nước này đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại nhà ga ở Jakarta, Indonesia, ngày 3/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo quan chức Bộ Y tế Indonesia, ông Achmad Yurianto, bệnh nhân là một phụ nữ, 53 tuổi, người nước ngoài. Khi nhập viện, nữ bệnh nhân này đã trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, ông Yurianto không công bố quốc tịch của bệnh nhân cũng như bệnh viện hoặc thành phố mà bà đã đến. Đại sứ quán của nước bà đã biết thông tin vụ việc và sẽ sắp xếp để đưa thi thể về nước. 

Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Indonesia dẫn nguồn truyền thông sở tại cho biết chính quyền thủ đô Jakarta đã chính thức hoãn Giải đua xe điện Jakarta Formula E ban đầu dự kiến tổ chức vào ngày 6/6 tới. Theo sắc lệnh số 17/-1.857.73 của Thống đốc Jakarta Anies Baswedan, chính quyền Jakarta đã hoãn giải đấu do dịch COVID-19 trên toàn cầu và đặc biệt là tại khu vực thủ đô Jakarta. Thời điểm nối lại giải đấu phụ thuộc vào diễn biến của dịch COVID-19. Dự kiến, trong ngày 11/3, Thống đốc Baswedan và các nhà tổ chức cuộc đua sẽ họp báo để thông báo về quyết định trên.

Tính đến nay, đây là giải đua xe điện thứ 3 trên thế giới bị hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 sau hai giải đấu Rome E-Prix tại Italy và Sanya E-Prix tại Trung Quốc.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, số ca mắc COVID-19 ở quốc gia Nam Á này đã lên 62, sau khi 8 người có kết quả xét nghiệm dương tính virus SARS-CoV-2 ở bang Kerala, 5 người ở bang Maharashtra, 4 người ở Karnataka và 1 người ở bang Jammu và Kashmir trong ngày 9/3. 

Tại Kerala, chính quyền bang đã áp đặt tình trạng cảnh giác cao sau khi 8 trường hợp mới được báo cáo, đưa tổng số người nhiễm bệnh ở địa phương này lên 14. Nhà chức trách Kerala đã quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, trong đó có đóng cửa các cơ sở giáo dục và rạp chiếu phim, hoãn đám cưới và các cuộc tụ tập đông người khác cho đến cuối tháng để ngăn chặn sự lây lan của virus. Hiện có 1.495 người đang được theo dõi tại bang này. 

Trong khi đó, 5 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 ở bang Maharashtra gồm 3 thành viên trong một gia đình ở thành phố Pune, 1 người đi cùng trong nhóm 40 người đi du lịch Dubai và tài xế taxi chở gia đình từ Mumbai, thủ phủ bang Maharashtra, đến Pune hôm 1/3 khi họ trở về.

Nhằm ngăn chặn dịch dịch COVID-19 lây lan, ngay trong đêm 9/3, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Ấn Độ thông báo hủy ngay lập tức tất cả các thị thực đã được cấp đối với công dân của thêm 3 nước nơi dịch bệnh đang lan rộng là Pháp, Đức và Tây Ban Nha, cũng như những người nước ngoài từng đến 3 quốc gia này trong hoặc sau ngày 1/2 nếu họ chưa nhập cảnh Ấn Độ. Biện pháp này đã được áp dụng trước đó với Trung Quốc, Italy, Iran, Hàn Quốc và Nhật Bản.


                             Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục