Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 19-3 thông báo, số ca tử vong vì Covid-19 tại Italy đã tăng thêm 427 ca, nâng tổng số lên 3.405 người tử vong vì Covid-19, cao hơn 3.245 ca tại Trung Quốc.


Số ca tử vong Covid-19 tại Italy vượt qua Trung Quốc

Các bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân nằm trong phòng điều trị tích cực ICU tại Brescia, Italy (Ảnh: AP)

Trong ngày 19-3, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn Italy là 41.035 trường hợp, tăng thêm 5.322 ca so với ngày 18-3.

Italy, quốc gia có hơn 60 triệu dân đã ghi nhận mức kỷ lục số ca tử vong, nhiều hơn 160 ca tử vong tại Trung Quốc, quốc gia có dân số lớn gấp hơn 20 lần. Trong khi đó, cùng thời gian này tại Vũ Hán, tâm điểm bùng phát dịch Covid-19 tại Trung Quốc cách đây ba tháng, hiện đang không ghi nhận ca nhiễm mới nào.

Giới chức Y tế Italy đã dẫn ra nhiều nguyên nhân khác nhau để giải thích cho tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở mức cao tại đây. Một trong số đó là Italy có đông dân số già, đối tượng đặc biệt có nguy cơ cao nhiễm các loại virus. Italy hiện đứng thứ hai thế giới về dân số già, và 87% trong số các ca tử vong do Covid-19 là những người trên 70 tuổi.

Jonas Schmidt-Chanasit, một nhà virus học tại Viện Y học Nhiệt đới Đức Ber Berard Nocht, đưa ra một lý do khác cho tỷ lệ tử vong cao của Italy: "Đó là những gì xảy ra khi hệ thống y tế sụp đổ, không thể đáp ứng được”.

Mặc dù chính phủ Italy đã ban bố lệnh phong tỏa đất nước nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 hoành hành. Song mới đây, chuyên gia Sun Shuopeng, trưởng nhóm Chữ Thập Đỏ của Trung Quốc được cử sang giúp đỡ Italy chống dịch khi đi thăm quan thực tế tại thành phố Milan, nơi hứng chịu dịch Covid-19 nặng nề nhất, đã ngạc nhiên khi thấy vẫn còn nhiều người đi lại trong thành phố, sử dụng phương tiện giao thông công cộng và ăn uống bên ngoài các khách sạn.

 

"Ngay lúc này chúng ta cần dừng tất cả hoạt động kinh tế, và chúng ta phải dừng sự di chuyển của người dân. Mọi người cần cách ly ở trong nhà”, chuyên gia Sun Shuopeng cảnh báo.

Theo Nhandan.com.vn

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục