Do ảnh hưởng của các biện pháp cách ly xã hội vì dịch bệnh COVID-19, nhiều cuộc tuần hành nhân ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm nay đã phải hủy bỏ hoặc giới hạn số người tham gia, trong khi nhiều sự kiện chuyển sang hình thức trực tuyến.

Chú thích ảnh
Người lao động tại Nhật Bản tuần hành phản đối sa thải nhân viên với lý do dịch COVID-19. Ảnh Kyodo/TTXVN

Cuộc tuần hành hằng năm nhân Ngày Quốc tế Lao động 1/5 thường thu hút hàng triệu người ở khắp nơi trên thế giới tham gia. Năm nay, trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hoành hành, ngày đoàn kết quốc tế của người lao động càng mang ý nghĩa to lớn hơn bởi dịch bệnh đã đẩy nền kinh tế toàn cầu bên bờ vực lao đao, khiến hàng triệu người bị mất việc.

Tại Pháp, người lao động hưởng ứng Ngày Quốc tế Lao động năm nay bằng cách đưa ra những lời kêu gọi đòi quyền lợi trên các trang mạng xã hội và thậm chí là từ ban công, trong bối cảnh nước này vẫn đang thực thi giãn cách xã hội. Tổng Thư ký Liên đoàn Lao động Pháp Philippe Martinez tuyên bố đây là cơ hội để người lao động nước này đưa ra những đòi hỏi về quyền lợi. Theo ông, cuộc khủng hoảng dịch bệnh COVID-19 cho thấy những đòi hỏi này là chính đáng. 

Trong khi đó, tại Hy Lạp, chính phủ nước này đã yêu cầu các nghiệp đoàn hoãn tổ chức các cuộc tuần hành thêm ít nhất là một tuần. Tuy nhiên, nghiệp đoàn GSEE lớn nhất ở Hy Lạp đã kêu gọi tiến hành tổng đình công vào đúng Ngày Quốc tế Lao động 1/5. 

Còn tại Bồ Đào Nha, liên đoàn lao động CGTP đang lên kế hoạch tập hợp các lãnh đạo nghiệp đoàn tham gia sự kiện diễn ra ở khu đất trống - điểm kết thúc của cuộc tuần hành hằng năm nhân Ngày Quốc tế Lao động ở nước này. Tại sự kiện năm nay, các lãnh đạo nghiệp đoàn sẽ giữ khoảng cách 4 mét với nhau, giương cao cờ và biểu ngữ kêu gọi đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Ở Phần Lan, mọi năm, các cuộc tuần hành nhân Ngày Quốc tế Lao động thường bắt đầu bằng sự kiện tụ họp nơi công cộng được cho là lớn nhất trong năm. Tuy nhiên, năm nay, chỉ có một vài nhóm nhỏ tụ tập ở nơi vẫn thường diễn ra cuộc tuần hành rầm rộ của người lao động. Phần Lan vẫn đang áp dụng lệnh cấm tụ tập trên 10 người ở nơi công cộng.

Trong khi đó, các nghiệp đoàn ở Indonesia đã kêu gọi biểu tình dưới hình thức trực tuyến để bày tỏ phản đối một dự luật mà họ cho là có lợi cho doanh nghiệp, trong đó đơn giản hóa quy trình sa thải nhân viên. Liên đoàn Lao động Indonesia cũng tổ chức quyên góp mua khẩu trang cho công nhân các nhà máy cũng như mua thực phẩm hỗ trợ những người bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Các sự kiện hưởng ứng Ngày Quốc tế Lao động năm nay diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 29/4 cảnh báo 3/4 số người lao động trong các lĩnh vực kinh tế phi chính thức, tức là khoảng 1,6 tỷ người, có nguy cơ mất kế sinh nhai do đại dịch COVID-19. Tổng Giám đốc ILO Guy Ryder cho biết: "Khi xảy ra khủng hoảng dịch bệnh và việc làm, việc khẩn cấp là phải bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất. Đối với hàng triệu lao động, không có thu nhập là không có thức ăn, không an toàn và không có tương lai".


                         Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục