14h chiều 24/6 (giờ Việt Nam), tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, Nga đã bắt đầu lễ duyệt binh long trọng kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng Phát xít. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có mặt tại Quảng trường Đỏ cùng với gần 80 cựu chiến binh Nga và các quan chức chính phủ cấp cao chứng kiến lễ duyệt binh. Ít nhất 10 nguyên thủ quốc gia và nhiều quan chức ngoại giao, bộ trưởng các nước và các tổ chức quốc tế đã tới Moskva tham dự lễ duyệt binh.

 

Video binh sĩ Nga hô vang "hurrah" trong lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng (nguồn: Sputnik):


Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng trong lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng:

 

Chú thích ảnh
Đội hình binh sĩ xếp trên Quảng trường Đỏ chuẩn bị cho lễ duyệt binh. Ảnh: TASS
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trên chiếc ô tô Aurus tiến vào quảng trường phụ trách kiểm tra các khối duyệt binh. Ảnh: Sputnik
Chú thích ảnh
Phát pháo chào mở đầu cho lễ duyệt binh. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Tổng thống Putin cùng gần 80 cựu chiến binh Nga và ít nhất 10 nguyên thủ các nước có mặt tại lễ duyệt binh. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Lực lượng binh sĩ bắn tỉa bảo vệ các nhà lãnh đạo ngồi trên khán đài. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Các khối quân sự tham gia lễ duyệt binh. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Quân đội Ấn Độ được mời tham gia lễ duyệt binh. Ảnh: Sputnik
Chú thích ảnh
Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc xuất hiện tại Quảng trường Đỏ. Ảnh: Sputnik
Chú thích ảnh
Dàn xe tăng tiến vào khu vực Quảng trường Đỏ. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Dẫn đầu đoàn phương tiện cơ giới là đội xe tăng T34-85 huyền thoại đã góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại ngày 9/5/1945. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Đội hình pháo phản lực có sự tham gia của nhiều tổ hợp hiện đại như TOS-1A. Ảnh: TASS
Chú thích ảnh
Trực thăng quân đội Mi-8 bay trên bầu trời Moskva ngày 24/6. Ảnh: Reuters 
Chú thích ảnh
Phi đội các chiến đấu cơ gồm Sukhoi Su-34, Sukhoi Su-35S và Sukhoi Su-30SM thuộc trung tâm hàng không Lipetsk trình diễn kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Đội máy bay tạo hình theo màu quốc kỳ Nga. Ảnh: Sputnik

  

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục