Cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại điểm nóng Mỹ Latin và Caribe chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, nhất là với sự xuất hiện của biến thể vi-rút Delta, buộc chính phủ các quốc gia trong khu vực phải khẩn trương triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ hơn.


Tiêm vắc-xin Covid-19 tại thủ đô Bogota của Colombia. Ảnh: EFE

Theo Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO), biến thể Delta hiện đã được phát hiện ở 20 trong số 35 quốc gia châu Mỹ, với tâm điểm bùng phát dịch tại Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador và Paraguay, làm tăng nguy cơ bùng nổ đợt dịch mới. Tháng 6 vừa qua, khu vực này ghi nhận số ca mắc và chết do dịch Covid-19 cao nhất thế giới.

Tỷ lệ người dân Mỹ Latin và Caribe sẵn sàng tiêm chủng luôn ở mức cao, tuy nhiên phần lớn các quốc gia trong khu vực lại khó tiếp cận vắc-xin. Các quốc gia Mỹ Latin và Caribe chủ yếu dựa vào nguồn cung vắc-xin được hỗ trợ từ cơ chế COVAX. Theo PAHO và Đại học John Hopkins (Mỹ), đến nay, mới chỉ có khoảng 16,6% dân số Mỹ Latin và Caribe đã được tiêm chủng đầy đủ vắc-xin Covid-19, trong đó Chile và Uruguay đứng đầu với hơn 60% dân số, còn Nicaragua, Honduras và Haiti là những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng toàn dân thấp nhất trong khu vực.

Tại Mexico, quốc gia có số người chết do Covid-19 cao thứ tư thế giới, số ca nhiễm và tử vong trong làn sóng dịch thứ ba hiện nay đã giảm đáng kể so thời kỳ đỉnh dịch đầu năm 2021, phần lớn nhờ vào các biện pháp của chính phủ cũng như sự cải thiện về hiệu quả chẩn đoán bệnh của các cơ sở y tế.

Cũng nằm trong nhóm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, tuy nhiên mới đây Colombia đón nhận "cú huých” lớn trong cuộc chiến chống dịch bệnh với sáu triệu liều vắc-xin hỗ trợ từ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Thứ trưởng Y tế Colombia Alexander Moscoso khuyến cáo người dân đến các điểm tiêm chủng càng sớm càng tốt. Với dân số khoảng hơn 51,2 triệu người, hiện Colombia đã tiêm gần 28 triệu liều vắc-xin, với khoảng 12,3 triệu dân được tiêm đầy đủ hai mũi.

Dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ tại Cuba trong vài tuần qua nhưng dự đoán sẽ sớm được kiểm soát khi đảo quốc Caribe này tiến hành tiêm vắc-xin Abdala tự sản xuất. Theo Bộ Y tế Cuba, qua thử nghiệm lâm sàng, vắc-xin Abdala đạt hiệu quả tới 92,28%, trong khi Soberana 02 đạt hiệu quả 91,2% với liều bổ sung Soberana Plus. Cuba đang triển khai đúng tiến độ với kế hoạch tiêm chủng từ 60% - 70% trong tổng số 11 triệu dân vào cuối tháng 8, đồng thời kỳ vọng trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới hoàn thành tiêm chủng ngừa Covid-19 cho toàn bộ dân số với vắc-xin tự sản xuất trong nước.

Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 đang ngày càng căng thẳng, với sự xuất hiện của biến thể nguy hiểm Delta. Việc tăng cường đàm phán và đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng toàn dân là nhiệm vụ cấp bách với chính phủ các quốc gia Mỹ Latin và Caribe, bên cạnh ý thức và sự đồng lòng chống dịch của người dân.

Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


CNN: Binh sĩ Mỹ và Nga hoạt động trong cùng một căn cứ tại Niger

Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động tại cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần.

Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục