Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23/12 cho biết Bắc Kinh và Moskva hiện quan trọng với nhau nhất từ trước đến nay.


 

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Putin cũng đề cập Nga là "đối tác số một của Trung Quốc” và hai nước hợp tác trong nhiều lĩnh vực bao gồm năng lượng, khám phá vũ trụ, nhân quyền. Nhà lãnh đạo Nga nêu rõ: "Điều này đem chúng tôi gần đến nhau”.

Phát biểu tại cuộc họp báo cuối năm thường niên lần thứ 18 trên cương vị tổng thống, ông Putin chia sẻ: "Chúng tôi đang hợp tác trong lĩnh vực an ninh. Chúng tôi thậm chí cùng phát triển một số loại vũ khí công nghệ cao”.

Kênh RT (Nga) cho biết mặc dù Nga và Trung Quốc có mối quan hệ căng thẳng trong quá như nhưng hai quốc gia láng giềng này đang hợp tác về nhiều lĩnh vực như thương mại, công nghệ và quốc phòng.

Phát biểu trước các phóng viên ngày 23/12, nhà lãnh đạo Nga cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc gọi lẫn nhau là "bạn bè”.

Tổng thống Putin bổ sung rằng Bắc Kinh là "lãnh đạo rõ ràng” trong kinh tế toàn cầu và tại châu Á, do vậy việc Nga phát triển với Trung Quốc trong lĩnh vực này là điều hoàn toàn tự nhiên.

Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp trực tuyến trong tháng 12. Cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov cho biết Moskva và Bắc Kinh đã cam kết phát triển cấu trúc tài chính chung để tạo điều kiện cho hai quốc gia tăng cường quan hệ kinh tế mà không có sự can thiệp của nước thứ ba.

Nga và Trung Quốc đang đẩy mạnh tìm phương hướng tách khỏi việc sử dụng USD như đồng tiền chính trong giao dịch quốc tế.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục