Năm 2022 đã diễn ra lễ trao giải Quả Cầu Vàng chưa từng có tiền lệ, khi các giải thưởng được xướng tên ghi nhận những bộ phim và chương trình truyền hình ấn tượng của năm qua nhưng lại không có khán giả và người đến dự sự kiện do dịch COVID-19 tăng mạnh ở Mỹ.


Cúp trao thưởng giải Quả Cầu Vàng. Ảnh: AP

Ngày 9/1 (sáng 10/1 theo giờ Việt Nam), Hiệp hội Báo chí nước ngoài Hollywood đã công bố tác phẩm giành chiến thắng các hạng mục của giải Quả Cầu Vàng lần thứ 79 ở khách sạn Beverly Hilton tại Los Angeles, bang California.

Tờ People (Mỹ) cho biết không có khán giả đến theo dõi sự kiện trực tiếp mà chỉ có "vài thành viên được lựa chọn” của Hiệp hội Báo chí nước ngoài Hollywood và đại diện nhận giải xuất hiện tại địa điểm tổ chức khi các giải thưởng được công bố. Lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm nay diễn ra trong 90 phút, không hề có hình ảnh các ngôi sao lộng lẫy trên thảm đỏ và giới truyền thông cũng không được mời đến dự.

Các tác phẩm ứng viên đã được công bố tên vào tháng 12/2021, cuối cùng, bộ phim "West Side Story” của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg giành giải phim điện ảnh âm nhạc - hài kịch xuất sắc. Giải Nữ diễn viên xuất sắc thể loại phim điện ảnh âm nhạc - hài kịch thuộc về minh tinh Rachel Zegler và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất phim điện ảnh về tay Ariana DeBose.

Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim điện ảnh thuộc về Nicole Kidman trong bộ phim "Being the Ricardos". Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim điện ảnh đã được xướng tên dành cho Will Smith trong "King Richard".

Bộ phim "The Power of the Dog” của Netflix giành chiến thắng trong hạng mục Phim hay nhất.

Giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất thuộc về tác phẩm "Drive My Car” của điện ảnh Nhật Bản.
Giải Đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho đạo diễn người New Zealand Jane Campion với bộ phim "The Power of the Dog”.

Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc trong thể loại phim truyền hình thuộc về diễn viên Hàn Quốc O Yeong-su thủ vai trong bom tấn "Squid Game” (Trò chơi con mực).


Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục