Dòng người "The Queue” dự tính kéo dài 14,5 km bắt đầu từ bên ngoài Cung điện Westminster, chạy dọc bờ sông Thames, đi qua một số địa điểm nổi tiếng như Vòng quay Thiên niên kỷ, công viên Royal Festival Hall và nhà hát Globe.


Người dân xếp hàng tiễn biệt Nữ hoàng Anh. Ảnh: CNN

Theo kênh truyền hình CNN, các nhà chức trách đang lên kế hoạch để đảm bảo người dân xếp hàng chờ tiễn biệt Nữ hoàng Elizabeth II lần cuối một cách an toàn nhất.

Nhà vệ sinh di động, vòi nước uống và các trạm sơ cứu được thiết lập rải rác dọc theo tuyến đường.

Mỗi người dân đến đưa tang được trao một chiếc vòng tay đặc biệt cho biết vị trí của họ trong hàng và sẽ được kiểm tra tại các trạm kiểm soát khác nhau dọc theo tuyến đường. Hàng trăm cảnh sát được huy động để bảo vệ hàng lối trật tự. Bên cạnh đó, chính phủ Vương quốc Anh đã thiết lập một ứng dụng hiển thị trực tiếp độ dài của dòng người chờ đợi.

"Bạn sẽ cần phải đứng trong nhiều giờ, có thể qua đêm, và cũng ít có cơ hội ngồi nghỉ ngơi vì dòng người liên tục di chuyển”, hướng dẫn chính thức về "The Queue" miêu tả.

Cecilia Tyrrell, một nghệ sĩ 26 tuổi, chia sẻ cô đã chuẩn bị sẵn sàng để xếp hàng trong nhiều giờ. "Tôi đã mang theo rất nhiều thức ăn và dự định cầm theo một chiếc ô, nhưng cuối cùng lại quên mất”, Tyrrell trả lời hãng tin CNN.

Vào thời điểm Tyrrell đến được trạm kiểm soát cầu Lambeth, cô đã đợi 3 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ này cho rằng việc dành thời gian để xếp hàng trong những dịp như này là xứng đáng. "Tôi có thời gian để làm điều đó và tất cả những gì tôi muốn nói là lời cảm ơn đến Nữ hoàng".


Tài liệu hướng dẫn người dân xếp hàng tiễn biệt Nữ hoàng Anh. Ảnh: CNN

Tính đến chiều 15/9, dòng người chờ tiễn biệt Nữ hoàng lần cuối đã kéo dài hơn 7 km, chạy suốt từ Cung điện Westminster đến cầu Tháp London.

Trong hàng người đợi chờ, nhiều người thừa nhận họ tham gia xếp hàng để muốn có trải nghiệm của bản thân.

"Tôi không đặc biệt theo chủ nghĩa quân chủ hay hoàng tộc, nhưng tôi muốn tham gia để chứng kiến giờ khắc lịch sử, xem mọi người xích lại gần nhau hơn”, cô sinh viên Alice Hickson chia sẻ cảm xúc khi đứng chờ dưới chân cầu Tháp London.

Henri Hayler, một nhân viên phân tích tài chính (33 tuổi), cho biết anh rất thích gặp gỡ những người bạn mới khi tham gia xếp hàng. Hayler nói rằng mình đã chờ từ 5h30 sáng 15/9 sau khi tới thủ đô London.

Cung điện Westminster – nơi đặt linh cữu của Nữ hoàng Anh – sẽ mở cửa 24/24 đến sáng 19/9 để người dân có cơ hội nhìn mặt bà lần cuối.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục