Theo Liên đoàn Giáo viên quốc gia, hơn 150 nghìn giáo viên ở Bồ Đào Nha đã tham gia cuộc tuần hành lớn nhất từ trước đến nay nhằm kêu gọi chính phủ tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc.
Giáo viên tham gia tuần hành yêu cầu tăng lương tại Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 11/2/2023. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngày 11/2, hàng nghìn giáo viên ở thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha đã xuống đường tham gia đợt tuần hành mới nhất đòi tăng lương và điều kiện làm việc tốt hơn.
Theo Liên đoàn Giáo viên quốc gia (FENPROF), có hơn 150 nghìn giáo viên từ khắp nơi ở Bồ Đào Nha đã tham gia cuộc tuần hành.
Tổng thư ký FENPROF Mario Nogueira nhận định, đây có lẽ là cuộc tuần hành lớn nhất từ trước đến nay của giáo viên ở nước này.
Các giáo viên ở Bồ Đào Nha đang kêu gọi chính phủ cải thiện điều kiện làm việc và cơ hội thăng tiến tốt hơn, đồng thời tăng lương theo tốc độ lạm phát. Họ cũng muốn được trả lương theo số giờ làm việc thực tế.
Trước đó, quốc gia ở tây nam châu Âu này đã chứng kiến làn sóng tuần hành và đình công được tổ chức luân phiên theo khu vực. Nhiều trường học đã phải đóng cửa do ảnh hưởng của các cuộc đình công.
Bộ Giáo dục khẳng định, phong trào đình công của các giáo viên đã kết thúc từ cuối tháng 1. Dự kiến, vào tuần tới, giới chức lãnh đạo ngành giáo dục sẽ tiến hành vòng đàm phán mới với các nghiệp đoàn để tìm giải pháp.
Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.
Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.
Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.
Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.
Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.