Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, ngày 2/3, nhà chức trách Colombia cho biết một cảnh sát và một dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo lực ở tỉnh Caqueta, miền Nam nước này.


Binh sĩ Colombia kiềm chế người biểu tình tại thành phố Cali ngày 28/5/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ngoài ra, ít nhất 79 cảnh sát và 9 công nhân làm việc tại một mỏ dầu thuộc công ty Emerald Energy đã bị các cộng đồng thổ dân bản địa bắt làm con tin. Theo cảnh sát quốc gia Colombia,  các cộng đồng thổ dân bản địa đã biểu tình phản đối công ty Emerald Energy từ nhiều tuần trước, song căng thẳng gia tăng khi người biểu tình đốt cháy một cơ sở của Emerald Energy, khiến cảnh sát chống bạo động Esmad phải can thiệp.

Truyền thông địa phương đưa tin các cộng đồng thổ dân bản địa đã chặn con đường tiếp cận mỏ dầu để yêu cầu hãng Emerald Energy thực hiện cam kết triển khai một dự án về xây dựng cơ sở hạ tầng cho người dân. Được biết, Emerald Energy đã trì hoãn dự án này trong 18 tháng.

Sau khi nhận được thông tin, Tổng thống Gustavo Petro đã ra lệnh thành lập một ủy ban chung từ Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ để xử lý vụ việc, đồng thời huy động các lực lượng vũ trang đến khu vực biểu tình nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực.

Theo TTXVN

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục