Bất chấp những phản ứng của phương Tây, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt có thể có, Nga sẽ không thay đổi kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus.



Đây là khẳng định của Người phát ngôn Điện Kremly trong ngày hôm qua, khi các quan chức Liên minh châu Âu lên án kế hoạch của Nga và cảnh báo áp thêm lệnh trừng phạt với Belarus.

Theo Người phát ngôn Điện Kremly Dmitry Peskov, phản ứng tiêu cực của các nước phương Tây sẽ không ảnh hưởng đến ý định triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở Belarus.

Trước đó, Tổng thống Putin cho biết, Liên bang Nga sẽ đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật của mình ở Belarus, như Mỹ đã làm từ lâu trên lãnh thổ của các đồng minh. Moscow đã bàn giao cho Minsk 10 máy bay và tổ hợp tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Từ ngày 3/4 phía Nga dự kiến sẽ bắt đầu huấn luyện các phi đội Belarus và sẽ hoàn thành việc xây dựng một cơ sở lưu giữ vũ khí hạt nhân đặc biệt ở nước cộng hòa này trước ngày 1/7.

Tổng thống Putin khẳng định, Nga sẽ không chuyển giao quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân cho Belarus và kế hoạch này không vi phạm các cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Với kế hoạch đặt vũ khí hạt nhân ở Belarus - đây là lần đầu tiên Nga đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật ra ngoài lãnh thổ kể từ năm 1996. Theo nhiều nhà phân tích, quyết định này có thể mang tính răn đe đối với NATO và phương Tây, cho thấy sự liên kết Nga - Belarus trong lĩnh vực quân sự hiện đang ở mức cao nhất.

Theo VTV.vn



Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục