Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) lo ngại việc Ấn Độ ngăn chặn xuất khẩu gạo có khả năng làm trầm trọng thêm sự biến động của giá lương thực thế giới, dẫn đến các biện pháp trả đũa có thể gây hại cho toàn cầu.
Công nhân làm việc tại một nhà máy xay xát gạo ở Hyderabad, Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
IMF vừa kêu gọi Ấn Độ dỡ bỏ lệnh hạn chế xuất khẩu một số loại gạo và cho rằng lệnh này sẽ gây tác động đến lạm phát toàn cầu.
Nhà kinh tế trưởng, kiêm Giám đốc Phòng Nghiên cứu của IMF, Pierre-Olivier Gourinchas nói rằng, việc chính phủ Ấn Độ ngăn chặn xuất khẩu gạo có khả năng làm trầm trọng thêm sự biến động của giá lương thực thế giới, dẫn đến các biện pháp trả đũa, có thể gây hại cho toàn cầu.
Nhận định của ông Gourinchas được đưa ra trong cuộc họp báo sau lễ công bố Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới ngày 25/7, tại trụ sở IMF ở thủ đô Washington (Mỹ).
Trong báo cáo, trước khi lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ được ban hành, IMF dự báo rằng, giá ngũ cốc toàn cầu sẽ tăng 10-15% do việc tạm ngừng Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen; đồng thời cho hay, IMF vẫn đang tiếp tục đánh giá tình hình.
Ngày 20/7, Tổng cục Ngoại thương thuộc Bộ Công Thương Ấn Độ đã ra thông báo cấm xuất khẩu tất cả các loại gạo tẻ thường, trừ gạo trắng basmati, có hiệu lực ngay lập tức.
Ngay sau thông báo, một số các quốc gia trong khu vực châu Á đã bày tỏ lo ngại về tác động của lệnh cấm đối với thị trường gạo quốc tế và cho rằng giá gạo có thể sẽ tăng cao trong thời gian tới.
Theo TTXVN
Brussels Airlines vừa giới thiệu phiên bản mới của chiếc máy bay "Amare" mang màu sắc lễ hội Tomorrowland, đánh dấu sự hợp tác lâu dài giữa hãng hàng không Bỉ và lễ hội âm nhạc điện tử nổi tiếng thế giới.
Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.
Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.
Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.
Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.
Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.