Mặc dù số tiền nhận được hàng tháng sẽ ít hơn nhưng ngày càng có nhiều người cao tuổi Hàn Quốc chọn cách nhận lương hưu trước độ tuổi quy định.


Một nhân viên chăm sóc hỗ trợ người đàn ông lớn tuổi tại viện dưỡng lão ở Hàn Quốc.

Theo tờ Korea Times, một trong những lý do chính thúc đẩy người cao tuổi chọn nhận hưu trí sớm là họ không đủ trang trải cho chi phí hàng ngày. Một người đàn ông 60 tuổi họ Um chia sẻ ông từng làm việc trong lĩnh vực thiết kế trong các ngành công nghiệp nặng như nhà máy đóng tàu. Tuy nhiên, khi ngành công nghiệp gặp khó khăn, ông buộc phải nghỉ việc.

"Tôi đã dùng hết số tiền tiết kiệm và không thể kiếm được việc làm khác. Vì vậy, tôi quyết định nhận lương hưu sớm”, ông Um cho biết.

Theo dữ liệu từ Dịch vụ Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc (NPS), số người hưởng lương hưu sớm so với độ tuổi quy định vẫn tăng đều đặn. Con số đã tăng từ 673.842 người vào năm 2020 lên 714.367 người vào năm 2021 và 765.342 người vào năm 2022.

NPS dự đoán số lượng người nhận lương hưu sớm sẽ vượt qua 1,07 triệu vào năm 2025, với tổng số tiền chi trả dự kiến ​​đạt khoảng 10.000 tỷ won.

NPS chỉ ra rằng những thách thức không lường trước được như mất việc đột ngột, kinh doanh suy thoái hoặc sức khỏe suy giảm đã cản trở việc kiếm thu nhập của những người lớn tuổi. Cơ quan này nhấn mạnh đối mặt với nhu cầu cấp thiết để trang trải chi phí sinh hoạt, nhiều người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc yêu cầu nhận lương hưu sớm hơn độ tuổi mà nhà nước đặt ra.

Một số người thậm chí còn tin rằng hưởng lương hưu sớm là một quyết định sáng suốt hơn so với việc chờ đợi, nếu xét về mặt tài chính. Khoảng cách tài chính giữa thời điểm nghỉ hưu và thời điểm bắt đầu được chi trả lương hưu, cùng với thực trạng đối mặt với gánh nặng bảo hiểm y tế nặng hơn do thu nhập từ lương hưu, đã khiến nhiều người nộp đơn xin hưởng lương hưu sớm.

"Thay vì chờ đợi để nhận thêm vài nghìn won mỗi tháng nếu nhận lương hưu đúng hạn, thì việc nhận số tiền này ngay bây giờ có vẻ có lợi hơn”, ông Bae, một người đàn ông trong độ tuổi 60 khác, chia sẻ.

Hệ thống chi trả lương hưu sớm được đưa ra vào năm 1999 để hỗ trợ những cá nhân nghỉ hưu trước tuổi nghỉ hưu hoặc những người gặp khó khăn về tài chính do thu nhập thấp. Hệ thống này cho phép người lao động bắt đầu rút các khoản thanh toán sớm hơn tới 5 năm so với độ tuổi đủ điều kiện về hưu tiêu chuẩn. Tuy nhiên, đối với mỗi năm nhận lương hưu trước thời hạn, số tiền sẽ bị giảm đi 6%/năm.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục