Ngày 16/6, các nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Canada đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump đảo ngược chính sách thuế quan đơn phương, đồng thời cảnh báo chính sách này đang đe dọa tăng trưởng toàn cầu.


Cờ của các nước G7 và Liên minh châu Âu tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Elmau Castle, Đức, ngày 28/6/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Một quan chức cấp cao của Đức cho biết 6 nước thành viên còn lại trong G7 đã phản đối các kế hoạch tăng thuế của chính quyền Tổng thống Trump, lập luận rằng việc kéo dài căng thẳng thương mại sẽ làm suy yếu chính nền kinh tế của G7.

Trả lời báo giới, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông sẽ phối hợp với các nhà lãnh đạo của Pháp và Italy tiến hành thảo luận trực tiếp với Tổng thống Trump về những tác động đối với thương mại.

Vấn đề thương mại cũng được nước chủ nhà G7 là Canada đặc biệt quan tâm sau khi chính quyền Mỹ công bố các khoản thuế bổ sung đối với hàng hóa từ nước láng giềng trong những tháng gần đây, gây nhiều bất ổn cho triển vọng kinh tế của Canada. Thủ tướng Canada Mark Carney đã có cuộc gặp với Tổng thống Trump bên lề hội nghị G7. Thông báo sau cuộc gặp của Chính phủ Canada cho biết hai nước đang hướng tới khả năng đạt được thỏa thuận thương mại trong vòng 30 ngày tới.

Trong số các nước G7, Anh là quốc gia đầu tiên ký thỏa thuận sơ bộ với Mỹ hồi tháng 5, qua đó tránh được các mức thuế cao hơn. Bên lề hội nghị G7, Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng đã có cuộc gặp với Tổng thống Trump để thống nhất các điểm cuối cùng cũng như việc hai bên sẽ ký thỏa thuận chính thức.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen, nhấn mạnh thuế quan là gánh nặng cuối cùng mà người tiêu dùng và các doanh nghiệp phải gánh chịu. Phát biểu trên mạng xã hội X sau khi có cuộc gặp riêng với Tổng thống Trump, bà Von der Leyen cho biết hai bên đã chỉ đạo các nhóm đàm phán "đẩy nhanh tiến độ để đạt được một thỏa thuận công bằng”.

Hiện nhiều nước vẫn đang đàm phán với Mỹ để tránh các mức thuế mới, dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 9/7 sau thời gian tạm hoãn 90 ngày hết hiệu lực.


Theo TTXVN

Các tin khác


Ngoại trưởng Lavrov đề xuất chuyển trụ sở Liên hợp quốc rời Mỹ tới Nga

Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov cho rằng trụ sở của Liên hợp quốc nên được đặt tại thành phố nghỉ dưỡng Sochi của nước này.

Nga có thể phá vỡ bế tắc trong đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran?

Nga có thể đóng vai trò phá vỡ thế bế tắc trong đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran khi được Tổng thống Trump hoan nghênh tham gia, nhưng liệu Moskva có đủ ảnh hưởng để tạo ra đột phá ngoại giao lớn?

Global Times nói về 2 loại máy bay quân sự xuất khẩu của Trung Quốc có tính cạnh tranh cao

Truyền thông Trung Quốc đã chính tức tiết lộ thông tin chi tiết về hai máy quân sự huấn luyện nước này sản xuất và được quảng bá rất phù hợp để các quốc gia đang phát triển thay thế đội bay đã có tuổi.

Thủ tướng Thái Lan: Tranh chấp biên giới sẽ được thảo luận tại cuộc họp sắp tới của JBC

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, tối 8/6, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã biểu dương nỗ lực của các cơ quan Thái Lan sau khi Campuchia đồng ý rút quân khỏi khu vực biên giới đang tranh chấp.

Thẩm phán Anh cảnh báo nguy cơ lạm dụng trí tuệ nhân tạo trong hệ thống tư pháp

Một thẩm phán cấp cao tại Tòa án Tối cao Anh và xứ Wales vừa đưa ra cảnh báo nghiêm khắc về việc sử dụng sai mục đích trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực pháp lý, cho rằng điều này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến công lý và làm suy giảm niềm tin của công chúng vào hệ thống tư pháp.

Lý do COVID-19 tăng mạnh tại Ấn Độ và nhiều quốc gia

Ấn Độ ghi nhận tình trạng gia tăng đột ngột các ca mắc COVID-19 từ cuối tháng 5. Ấn Độ là trường hợp mới nhất trong nhóm nhiều quốc gia gia tăng ca mắc COVID-19 trong năm nay, hơn 5 năm sau đợt bùng phát đầu tiên của đại dịch toàn cầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục