Trong tuần qua, truyền thông thế giới đã đưa đậm thông tin về căng thẳng quân sự Israel - Iran; Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Canada...
Căng thẳng Iran - Israel bước sang tuần thứ hai
Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công bằng tên lửa tại Ramat Gan, Israel. Ảnh: THX/TTXVN
Hiện tại, khi căng thẳng quân sự Iran – Israel bước sang tuần thứ hai, chưa có dấu hiệu nào cho thấy giao tranh sẽ dừng lại. Ngày 21/6, Israel ồ ạt không kích hàng chục mục tiêu tại Iran, trong đó có các cơ sở sản xuất tên lửa. Đáp lại, Iran phóng loạt tên lửa nhắm vào khu vực gần các cơ sở công nghiệp ở thành phố Beersheba và Haifa của Israel.
Theo Al Jazeera, cả Iran và Israel đều cáo buộc lẫn nhau về việc nhắm vào các cơ sở y tế, điều vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Hãng thông tấn Iran IRNA dẫn thông báo của Bộ Y tế nước này cho biết một bệnh viện ở Tehran đã bị trúng tên lửa của Israel, đây là cơ sở y tế thứ 3 bị hư hại trong tám ngày qua.
Sáng 19/6, tên lửa đạn đạo của Iran đã đánh trúng Trung tâm Y tế Soroka ở thành phố Beersheba miền Nam Israel. Iran khẳng định không nhắm vào Soroka mà mục tiêu chính là một căn cứ quân sự gần bệnh viện này.
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang không có dấu hiệu lắng dịu, ngày 20/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran có "tối đa" 2 tuần để tránh các cuộc không kích của Mỹ. Về phần Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cảnh báo rằng nếu Mỹ tham gia vào hành động "gây hấn” của Israel, điều đó sẽ "nguy hiểm cho tất cả mọi người”.
Trước đó, Israel thông báo đã làm chậm lại chương trình hạt nhân của Iran ít nhất 2 năm. Ngày 20/6, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Eyal Zamir tuyên bố nước này cần "sẵn sàng cho một chiến dịch kéo dài” chống lại Iran. Ông Zamir nhấn mạnh đây là chiến dịch phức tạp nhất trong lịch sử, đồng thời khẳng định hành động quân sự nhằm vào Iran vẫn chưa kết thúc dù quân đội Israel "đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng”.
Cho đến nay, chiến dịch "Sư tử Trỗi dậy” đã gây thiệt hại cho các cơ sở hạt nhân Natanz và Isfahan của Iran, đồng thời sát hại một số nhà khoa học của nước này. Chiến dịch cũng san phẳng các tòa nhà chung cư cũng như phá hủy một số cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. Iran thông báo hơn 400 người dân nước này đã thiệt mạng và 3.000 trường hợp khác bị thương kể từ khi Israel phát động chiến dịch "Sư tử trỗi dậy” ngày 13/6.
Trong khi đó, CNN (Mỹ) dẫn thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết tổng cộng có 24 người Israel thiệt mạng và 592 trường hợp bị thương trong các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran kể từ ngày 13/6.
Theo các chuyên gia, giải pháp ngoại giao là cách tốt nhất và bền vững nhất để Tổng thống Trump vừa có thể giải quyết vấn đề hạt nhân Iran, vừa tránh sa lầy vào căng thẳng quân sự kéo dài.
Tổng thống Trump rời G7 sớm
Tối 17/6 (giờ địa phương), Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Alberta (Canada) đã khép lại bằng một tuyên bố chung trong đó các nhà lãnh đạo nhất trí rằng Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân đồng thời kêu gọi giảm leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Trong 2 ngày nhóm họp, các lãnh đạo của G7 đã thảo luận về xung đột Nga - Ukraine và căng thẳng Israel-Iran.
Đáng chú ý, Tổng thống Trump đã đột ngột cắt ngắn lịch trình tại G7, ông rời sự kiện vào tối 16/6 theo giờ địa phương, sớm hơn một ngày so với kế hoạch.
Hội nghị G7 tại Canada kết thúc song không đưa ra được tuyên bố thống nhất về những quan điểm chung, vốn là thông lệ sau các cuộc họp trước đây. Thay vào đó, hội nghị đưa ra một loạt thông cáo chung về nhiều vấn đề, từ trí tuệ nhân tạo (AI) và máy tính lượng tử tới nạn buôn người xuyên biên giới.
Trong thời gian Tổng thống Trump vắng mặt, 6 nhà lãnh đạo còn lại đã tổ chức một phiên họp mở rộng về Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng xuất hiện tại sự kiện. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định: "Chúng tôi đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình, ngừng bắn vô điều kiện. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng. Nhưng để làm được điều này, chúng tôi cần sức ép”.
Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky có lịch gặp Tổng thống Trump tại Canada, tuy nhiên, cuộc gặp đó bị hủy sau do ông chủ Nhà Trắng quyết định rời khỏi hội nghị thượng đỉnh sớm một ngày.
Tuy rời G7 sớm nhưng Tổng thống Trump vẫn có cơ hội gặp mặt trực tiếp một số đồng minh thân cận nhất của Mỹ lần thứ 2 trong tháng này. Đó là Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) năm 2025 dự kiến tổ chức tại Hà Lan vào cuối tháng 6.
Nga-Ukraine tiếp tục trao đổi tù binh, chuẩn bị cho vòng đàm phán mới
Ngày 20/6, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga và Ukraine sẽ cùng xác định thời điểm tiến hành vòng đàm phán thứ 3 giữa các phái đoàn của hai nước. Phái đoàn Nga và Ukraine đã tiến hành 2 vòng đàm phán tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ lần lượt vào các ngày 16/5 và 2/6, trong đó hai bên đã nhất trí tiến hành trao đổi tù binh và trao đổi các Bản bản ghi nhớ.
Trong một diễn biến đáng quan tâm khác cùng ngày 20/6, Nga và Ukraine đã tiến hành đợt trao đổi tù binh mới theo thỏa thuận đạt được giữa hai bên hồi đầu tháng này tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Bộ Quốc phòng Nga thông báo một nhóm quân nhân nước này đã được phía Ukraine trao trả trong ngày 20/6, song không nêu rõ số lượng cụ thể.
Trước đó một ngày, Nga và Ukraine cũng xác nhận thực hiện đợt trao đổi tù binh mới. Nhóm được trao trả lần này bao gồm các binh sĩ bị thương hoặc mắc bệnh, nhiều người trong số đó bị bắt từ những tháng đầu xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022. Cả 2 bên không công bố số lượng tù binh được trao đổi đợt này.
Ngày 18/6, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đã trao trả hơn 6.000 thi thể binh sĩ Ukraine cho chính quyền Kiev và nhận lại 57 thi thể binh sĩ Nga. Ông Putin cũng nói rằng Moskva sẵn sàng trao trả thêm 3.000 thi thể cho Ukraine trong thời gian tới.
Fed giữ nguyên lãi suất, giá vàng dầu biến động
Ngày 18/6, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất chuẩn ở 4,25-4,50%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2024. Cơ quan này đã cắt giảm kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế trong năm nay, đồng thời tăng dự báo về lạm phát và thất nghiệp trong các dự báo cập nhật.
Theo tuyên bố của Fed, các nhà hoạch định chính sách vẫn dự kiến giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong năm nay. Họ cũng dự đoán rằng các biện pháp thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thúc đẩy lạm phát.
Quyết định về lãi suất của Fed không quá gây bất ngờ cho giới phân tích. Phần lớn họ cho rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ áp dụng cách tiếp cận thận trọng trong năm nay khi theo dõi tác động từ chính sách thuế quan của Tổng thống Trump đối với nền kinh tế Mỹ.
Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát sao những diễn biến ở Trung Đông, với một số lo ngại về khả năng Mỹ có thể can dự quân sự trực tiếp vào căng thẳng giữa Israel và Iran. Theo giới phân tích, nếu Mỹ trực tiếp can dự, cuộc xung đột có thể lan rộng, làm gia tăng rủi ro với cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực Trung Đông.
Thị trường dầu mỏ thế giới trải qua quãng thời gian đầy biến động kể từ khi Israel tiến hành chiến dịch "Sư tử trỗi dậy” nhằm vào Iran - nhà sản xuất lớn thứ ba trong Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), và không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy cuộc xung đột sẽ sớm kết thúc.
Giá dầu đã tăng khoảng 10% kể từ khi Israel phát động cuộc tấn công vào ngày 13/6. Nhưng với nguồn cung dầu cho đến nay vẫn không quá xáo trộn, cả giá dầu thô của Mỹ và dầu Brent vẫn ở mức dưới 80 USD/thùng.
Ông Richard Bronze tại công ty tư vấn và nghiên cứu Energy Aspects đánh giá tình hình hiện tại đáng lo ngại nhưng không có nghĩa là nó sẽ dẫn đến tác động lớn như xung đột Nga - Ukraine hoặc thậm chí là những căng thẳng trước đây ở Trung Đông. Câu hỏi chính là căng thẳng Israel và Iran sẽ kéo dài trong bao lâu. Hơn nữa, điều này phụ thuộc vào việc thực sự có gián đoạn đối với hoạt động vận chuyển ở eo biển Hormuz hay không.
Giá vàng thế giới đã ghi nhận tuần giảm đầu tiên sau gần một tháng. Tính chung cả tuần, giá vàng giao ngay đã giảm khoảng 1,8%. Mặc dù vậy, kim loại quý này vẫn tăng giá hơn 28% kể từ đầu năm 2025 đến nay và đang giao dịch không xa mức kỷ lục 3.500,10 USD/ounce được thiết lập vào tháng 4.
The Báo Tin tức
Các doanh nghiệp "Tiểu Cự Giả" đang né tránh lệnh trừng phạt phương Tây và âm thầm thúc đẩy các ngành trí tuệ nhân tạo (AI), robot và bán dẫn của Trung Quốc.
Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 18/6 đã kêu gọi giảm leo thang ngay lập tức cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Iran để hướng tới một lệnh ngừng bắn.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, các quốc gia trên khắp thế giới đang sơ tán công dân khỏi Israel và Iran, trong bối cảnh các chuyến bay bị hủy bỏ và không phận đóng cửa do xung đột leo thang ở Trung Đông.
Sáng 18/6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành loạt không kích mới nhắm vào các mục tiêu quân sự tại thủ đô Tehran của Iran, đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng trong căng thẳng giữa hai quốc gia.
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, tối 17/6 (giờ địa phương), Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Alberta (Canada) đã bế mạc.
20 quốc gia trong và gần khu vực Trung Đông ngày 16/6 (giờ địa phương) đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm leo thang cuộc xung đột quân sự đang diễn ra giữa Iran và Israel cũng như thiết lập một Trung Đông không có vũ khí hạt nhân ở tất cả các quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Israel - quốc gia duy nhất ở Trung Đông không tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).