20 quốc gia trong và gần khu vực Trung Đông ngày 16/6 (giờ địa phương) đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm leo thang cuộc xung đột quân sự đang diễn ra giữa Iran và Israel cũng như thiết lập một Trung Đông không có vũ khí hạt nhân ở tất cả các quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Israel - quốc gia duy nhất ở Trung Đông không tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).


Những tòa nhà tại Tehran, Iran bị hư hại sau các đòn không kích của Israel, ngày 13/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tuyên bố chung được phóng viên do phóng viên TTXVN tại Trung Đông trích dẫn, trước sự leo thang căng thẳng chưa từng có ở Trung Đông, ngoại trưởng các nước Algeria, Bahrain, Brunei, Chad, Comoros, Djibouti, Ai Cập, Iraq, Jordan, Kuwait, Libya, Mauritania, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Thổ Nhĩ Kỳ, Oman và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) phản đối và lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công gần đây của Israel vào Iran kể từ ngày 13/6, coi đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ). Các ngoại trưởng nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, tuân thủ các nguyên tắc láng giềng tốt và giải quyết hòa bình các tranh chấp.

Tuyên bố nêu bật sự cấp thiết phải chấm dứt các hành động thù địch và hướng tới giảm leo thang, đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện và khôi phục sự bình yên trong khu vực. Các ngoại trưởng bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự leo thang nguy hiểm hiện nay, đe dọa gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định của toàn khu vực.

Tuyên bố chung của các ngoại trưởng cũng nhấn mạnh sự cấp thiết phải nhanh chóng quay trở lại con đường đàm phán như một giải pháp khả thi duy nhất để đạt được một thỏa thuận bền vững liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Tuyên bố khẳng định tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền tự do hàng hải trên các tuyến đường thủy quốc tế theo luật pháp quốc tế và tránh làm suy yếu an ninh hàng hải.


Theo TTXVN


Các tin khác


Tổng thống Trump nhấn mạnh khả năng sẽ sớm đạt được hòa bình giữa Israel và Iran

Ngày 15/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu bật vai trò của bản thân trong việc giải quyết nhiều cuộc xung đột trên toàn thế giới, cũng như nhấn mạnh đến khả năng đi đến thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Iran.

Israel thông báo đạt tiến triển trong đàm phán trao trả con tin

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 10/6 cho biết các cuộc đàm phán về việc trả tự do cho các con tin bị giam giữ tại dải Gaza đã đạt "tiến triển đáng kể” nhưng còn "quá sớm” để khẳng định khả năng đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Áo tuyên bố quốc tang 3 ngày sau vụ xả súng tại trường học

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 10/6, Thủ tướng Áo Christian Stocker đã tuyên bố quốc tang 3 ngày sau vụ xả súng tại một trường trung học ở thành phố Graz, phía Đông Nam nước này, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 28 người bị thương.

Ngoại trưởng Lavrov đề xuất chuyển trụ sở Liên hợp quốc rời Mỹ tới Nga

Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov cho rằng trụ sở của Liên hợp quốc nên được đặt tại thành phố nghỉ dưỡng Sochi của nước này.

Nga có thể phá vỡ bế tắc trong đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran?

Nga có thể đóng vai trò phá vỡ thế bế tắc trong đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran khi được Tổng thống Trump hoan nghênh tham gia, nhưng liệu Moskva có đủ ảnh hưởng để tạo ra đột phá ngoại giao lớn?

Global Times nói về 2 loại máy bay quân sự xuất khẩu của Trung Quốc có tính cạnh tranh cao

Truyền thông Trung Quốc đã chính tức tiết lộ thông tin chi tiết về hai máy quân sự huấn luyện nước này sản xuất và được quảng bá rất phù hợp để các quốc gia đang phát triển thay thế đội bay đã có tuổi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục