Các vụ bạo động làm ít nhất 27 người chết, 300 người bị thương. Chính quyền ra lệnh giới nghiêm, khuyến cáo mọi người nên ở trong nhà

Quân đội và cảnh sát Nigeria đang cố gắng lập lại trật tự tại thành  phố Jos trong ngày 19-1 sau các vụ bạo động làm ít nhất 27 người thiệt mạng, 300 người bị thương và 5.000 người mất nơi ở do các thanh niên quá khích đốt nhà cửa, nhà thờ và dinh thự công.


Hãng tin AP dẫn thông báo của lực lượng an ninh hôm 19-1 yêu cầu mọi người nên ở trong nhà. Vụ xung đột mới nhất bắt đầu từ hôm 17-1, khi các thanh niên theo Thiên Chúa giáo phản đối việc xây dựng một nhà thờ Hồi giáo tại khu vực có đông người theo Thiên Chúa giáo.

Sau đó, các nhóm thanh niên của cả hai tôn giáo đã đốt nhà thờ, nhà riêng và xe của phía bên kia bất chấp luật pháp và khuyến cáo của chính quyền. Nhân viên Hội Chữ thập đỏ quốc tế ghi nhận có hơn 100 người bị thương nghiêm trọng nên số người chết có thể tăng thêm.

Hãng tin Reuters dẫn lời một số dân địa phương cho rằng bạo động bắt đầu khi một số ngôi nhà bị phá hại trong các cuộc bạo động tương tự hồi năm 2008 được xây dựng lại. Một quan chức chính quyền xác nhận rằng có 35 người đã bị bắt giữ, trong đó có 5 người mặc quân phục. Lãnh đạo trường đại học ở địa phương thông báo yêu cầu các sinh viên và thanh niên nên trở về nhà.


Binh lính Nigeria được tăng cường để chống bạo động tại thành phố Jos. Ảnh: AFP


Thành phố Jos là thủ phủ của bang Plateau,  nằm giữa khu vực phía Bắc Nigeria có đa số dân theo Thiên Chúa giáo, còn miền Nam Nigeria thường theo Hồi giáo nên là nơi dễ xảy ra xung đột tôn giáo.

Theo hãng tin AFP, một cuộc bạo động bùng phát và kéo dài hai ngày hồi tháng 11-2008, bắt nguồn từ việc Đảng Tất cả Nhân dân Hồi giáo bị Đảng Dân chủ Nhân dân theo Thiên Chúa giáo đánh bại trong cuộc bầu cử địa phương. Lúc đó, chính quyền ghi nhận có 200 người thiệt mạng nhưng các nguồn tin khác cho rằng số người chết cao gấp hai lần. Xa hơn, hồi năm 2001, số người chết vì xung đột tôn giáo lên đến hơn 1.000 người.


Mặt khác, một số giáo phái Hồi giáo cực đoan gây bạo động ở Bắc Nigeria cũng bị trấn áp trong thời gian qua. Tháng trước, ít nhất 70 người thiệt mạng do cuộc đụng độ giữa một giáo phái địa phương với lực lượng an ninh tại bang Bauchi. Một giáo phái khác mang tên Boko Haram gây bạo loạn tại bang Borno hồi tháng 7-2009 và chính quyền đã dẹp tan để lại 800 người thiệt mạng.

 

 

 

                                                                            Theo NLĐ

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục