Trung tâm Giải quyết Tình trạng Khẩn cấp đã lệnh cho cảnh sát thủ đô Bangkok đóng cửa mọi tuyến giao thông quanh trung tâm thương mại Rajprasong, bắt đầu từ tối qua, trong một động thái mà tờ Nation của Thái Lan cho rằng chuẩn bị để trấn áp biểu tình.



Quân đội Thái Lan nổ súng giải tán người biểu tình gần sân bay cũ ở ngoại ô Bangkok
 
Nguồn tin từ Cảnh sát Thủ đô cho biết chỉ thị trên đã được đưa ra lúc 4 giờ 15 phút chiều (giờ Bangkok).
 
Theo tin từ Trung tâm Giải quyết Tình trạng Khẩn cấp, động thái này là để ngăn chặn những người biểu tình ra vào khu vực Rajprasong và nguy cơ biểu tình lan ra rộng hơn từ Mahboonkrong ở phía tây đến Asok/Phetchaburi ở phía đông và xuống đến cả Sathon và Narathiwat Ratchanakarin.

Tin không nói đến việc cấm cung cấp những nhu cầu thiết yếu, mà chỉ cấm người ra vào và vũ khí.

Cảnh sát đã chặn các đường Asoke-Montree Sukhumvit, và tiếp đến là các đường Phayathai, Saladaeng, Pongphraram, Narathiwat và ngã tư Henri Dunant. Quân đội và cảnh sát tăng viện đã được triển khai đến khu vực giao nhau Sala Daeng. Văn phòng và các hoạt động buôn bán ở khu vực này đã được khuyến cáo đóng cửa.

“Áo đỏ” thay đổi chiến thuật

Lực lượng an ninh đã được lệnh chốt chặt tất cả các con đường quanh điểm biểu tình của “áo đỏ” ở Rajaprasong thuộc Bangkok để tăng cường áp lực với lực lượng chống chính phủ, ngay sau khi xung đột giữa “áo đỏ” và lực lượng an ninh ở gần Đài tưởng niệm Quốc gia tại tỉnh lân cận Pathum Thani làm 1 binh sĩ thiệt mạng, 2 binh sĩ khác và 17 người biểu tình bị thương.

“Áo đỏ” hôm qua đã thay đổi chiến lược: có từ 1.000 cho đến 2.000 người đã tìm cách rời khỏi Bangkok bằng xe tải và xe máy để tổ chức các cuộc biểu tình rải rác ở nhiều nơi khác. Chính vì thế, cảnh sát và quân đội đã được điều động để ngăn chặn hiện tượng “vết dầu loang”.

Ở tỉnh Pathum Thani, một lực lượng lớn lính lục quân, lính phòng không và cảnh sát được bố trí quanh căn cứ không quân, cách Đài tưởng niệm Quốc gia 2km, để chặn nhóm khoảng 2.000 người “áo đỏ” đi môtô và xe tải tiến đến chợ Talad Thai ở quận Rangsit.

Cảnh sát Thái hôm qua đã nổ súng, bắn thị uy vào đoàn xe tải và xe máy đang tiến về phía Bắc Thái Lan. Cảnh sát được trang bị dùi cui và bia đỡ đạn đã nã súng vào đám đông gần khu vực sân bay quốc tế Bangkok để giải tán đám đông. Các nhân chứng tại chỗ cho biết cảnh sát Thái đã dùng đạn cao su.

Cũng hôm qua, Tòa án Hiến pháp Thái Lan quyết định thụ lý hồ sơ có thể dẫn đến việc giải tán đảng Dân chủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva. Đảng này bị tố cáo nhận một khoản tiền bất hợp pháp vào năm 2005. Trước đó, ông Abhisit tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu sự hiện diện của ông trong chính quyền là mối đe dọa cho sự ổn định của Thái Lan.

                                                                                       Theo Dantri

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục