Tổng thống  Hàn Quốc Lee Myung-bak (giữa), Thủ tướng Nhật Yukio Hatoyama (trái) và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo trước hội nghị ba bên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak (giữa), Thủ tướng Nhật Yukio Hatoyama (trái) và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo trước hội nghị ba bên

Phía Trung Quốc đề xuất một cuộc điều tra mới về vụ tàu Cheonan

 
Tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh giữa Trung Quốc (TQ), Hàn Quốc (HQ) và Nhật Bản tại Seogwipo, HQ, ngày 30-5, Thủ tướng TQ Ôn Gia Bảo nói cần phải hết sức tránh đụng độ và làm giảm căng thẳng sau vụ chìm tàu của HQ.
 
Đồng thời, theo hãng tin AFP, ông Ôn Gia Bảo không cho thấy TQ sẵn sàng cùng tham gia buộc tội CHDCND Triều Tiên về vụ này.
 
 Thủ tướng TQ khẳng định: “TQ sẽ tích cực liên lạc với các bên liên quan để giúp xúc tiến hòa bình và ổn định trong khu vực, phù hợp với mối quan tâm thường trực và lâu dài của chúng tôi”. Ông cũng đã ngỏ lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân trong vụ chìm tàu Cheonan nhưng không bình luận gì thêm về vụ này.
 
Bên cạnh đó, Tổng thống HQ Lee Myung-Bak nhấn mạnh ông mong đợi sự hợp tác sáng suốt của các quốc gia láng giềng để giải quyết vấn đề trên.
 
Trong khi đó, theo báo Hankyoreh (HQ) ngày 29-5, thông qua phái bộ TQ tại Liên Hiệp Quốc, phía TQ đã đề xuất một cuộc điều tra mới về vụ tàu Cheonan với sự tham gia của hai miền Triều Tiên, TQ và Mỹ.
 
Phía HQ vẫn chưa có phản ứng gì trước đề xuất trên, đồng thời cho rằng Triều Tiên có thể lợi dụng đề nghị này để quả quyết sự vô can của mình. Trước đó, HQ đã bác bỏ yêu cầu của Triều Tiên cử các nhà điều tra đến HQ để xác minh lời buộc tội của HQ. 
 
Ngoài ra, theo báo Korea Times, Thủ tướng Nhật Yukio Hatoyama đã cam kết ủng hộ HQ hết mình trong việc tìm kiếm phản ứng của quốc tế về vụ ngư lôi của Triều Tiên tấn công tàu chiến HQ.
 
Đồng thời, ông nói Tokyo sẽ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để giải quyết hậu quả vụ việc này. Hơn nữa, Thủ tướng Hatoyama cũng tuyên bố chính phủ ông sẽ áp dụng những biện pháp riêng để đối phó với Triều Tiên.
 

Biểu tình lớn tại Bình Nhưỡng

Triều Tiên vẫn liên tục phủ nhận mọi cáo buộc. Ngày 30-5, hàng chục ngàn người nước này tập trung tại quảng trường chính ở thủ đô Bình Nhưỡng lên án Hàn Quốc và Mỹ. Họ mang theo chân dung của nhà lãnh đạo Kim Jong Il và hô to các khẩu hiệu chống Hàn Quốc. Choi Yong Rim, Bí thư Thành ủy Bình Nhưỡng, phát biểu với đám đông: Mối quan hệ hai miền Triều Tiên đang bị đẩy đến thảm họa.

 

                                                                                        Theo NLĐ

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục