Ngày 11.11, Quốc hội Iraq họp lại sau khi đạt được thỏa thuận trong đàm phán thành lập chính phủ mới.
Thủ tướng Nouri Malik. |
Thủ tướng Nouri Maliki sẽ trở lại nắm quyền thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa sau khi các đảng phái ở Iraq đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ mới đêm 10.11. Cuộc đàm phán thành lập chính phủ kéo dài liên tục ba ngày qua, ngày cuối cùng kéo dài gần 7 tiếng mới đi được đến kết quả này.
Thỏa thuận này đạt được sau 8 tháng bế tắc kể từ cuộc bầu cử tháng ba và chỉ có được khi mà liên minh các đảng Hồi giáo Sunni do cựu Thủ tướng Ayad Allawi cuối cùng đồng ý ủng hộ ông al-Maliki. Iraq và Mỹ đều lo ngại rằng, một chính phủ không có sự ủng hộ của người Sunni thiểu số sẽ lại dẫn tới xung đột giữa các phe phái và là đòn bẩy cho phong trào nổi dậy ở Iraq.
Tony Blinken - Cố vấn An ninh quốc gia của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, người được Nhà Trắng chỉ định phụ trách các vấn đề Iraq - đã hoan nghênh thỏa thuận đạt được là “bước tiến lớn cho Iraq”.
Theo thỏa thuận này, liên minh của ông Allawi sẽ được giữ các ghế chủ tịch quốc hội, bộ trưởng ngoại giao và chủ tịch một hội đồng quốc gia mới về chính sách chiến lược. Liên minh các đảng Sunni từ lâu đã tìm cách giảm bớt quyền lực của thủ tướng và đây là những nhượng bộ mà họ có được để đổi lấy việc ủng hộ ông Maliki. Cũng chưa rõ liệu ông Allawi có giữ vai trò gì trong chính phủ hay không và nếu có thì là gì.
Theo Báo Laodong