Ngày 17/11 tại Berlin, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Thomas de Maiziere ra tuyên bố cảnh báo nguy cơ bọn cực đoan Hồi giáo có thể tấn công khủng bố ở Đức vào cuối tháng 11 này.

 

Vì vậy, cảnh sát sẽ tăng cường các biện pháp an ninh trước hết ở các sân bay và nhà ga. Các biện pháp này sẽ được thực hiện trên toàn nước Đức. Tuy nhiên, ông cho rằng mặc dù "có lý do để lo ngại, nhưng không có lý do để hoảng loạn."

Theo nhật báo "Tấm gương hàng ngày," các nhà chức trách Đức đã nhận được thông tin từ phía Mỹ cho biết có hai tới bốn tên khủng bố của al-Qaeda đang trên đường để tiến hành tấn công khủng bố ở Đức và Anh. Báo này dẫn lời giới an ninh cho biết phía Mỹ cho rằng những tên khủng bố có thể tới Đức vào ngày 22/11 tới.

Điều đáng lo ngại là những tên khủng bố có thể tấn công những chợ Noel hoặc những mục tiêu tương tự, nơi có nhiều người tụ tập. Họ cho rằng kẻ chủ mưu trong kế hoạch tấn công này là Mohammed Ilyas Kashmiri, một trong những nhân vật cầm đầu của al-Qaeda xuất thân từ Pakistan.

Bộ trưởng Thomas de Maiziere kêu gọi nhân dân hãy cảnh giác và báo cho cảnh sát những chiếc túi vô chủ hoặc những thái độ nghi vấn.

Ông không loại trừ khả năng trong trường hợp cá biệt có thể kiểm tra người ở biên giới các nước Schengen./

 

                                                                             Theo TTXVN

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục