Ngày 31/12, các cơ quan chức năng Hàn Quốc đã chính thức xác nhận dịch cúm gia cầm tái phát tại hai trang trại thuộc miền Trung và Tây Nam nước này.

 

Đây là lần đầu tiên trong hai năm qua dịch cúm gia cầm bùng phát trở lại ở Hàn Quốc.

Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 ở vịt nuôi tại thành phố Choenan, tỉnh Nam Chungcheong. Virus H5N1 cũng được tìm thấy ở một trang trại nuôi gà trong thành phố Ikxan, tỉnh Bắc Jeolla.

Ngay sau khi phát hiện, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã lập tức cách ly hai trang trại này, cấm vận chuyển gia cầm và tiến hành thiêu hủy nhằm tránh dịch bệnh lây lan, đồng thời nâng cảnh báo dịch cúm gia cầm từ "chú ý" lên mức "thận trọng."

Thông báo trên được đưa ra hai tuần sau khi Hàn Quốc xác nhận phát hiện virus cúm gia cầm trong chim hoang di trú để tránh đông.

Trước đó, cơ quan chức năng đã khuyến cáo các chủ trang trại giám sát chặt chẽ đàn gia cầm, tăng cường biện pháp vệ sinh phòng dịch và làm lưới chắn khu trang trại để ngăn chim hoang dã.

Tại Hàn Quốc đã từng bùng phát dịch cúm gia cầm ba lần và lần mới nhất là tháng 4/2008. Trong đợt bùng phát này, Hàn Quốc đã phải tiêu hủy số gia cầm kỷ lục lên tới 8,46 triệu con, thiệt hại kinh tế ước tính 264 tỷ won (219 triệu USD).

Dịch cúm gia cầm tái phát sẽ gây thêm khó khăn cho ngành chăn nuôi của Hàn Quốc trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch
lở mồm long móng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

Ngày 30/12, Chính phủ Hàn Quốc đã phải thành lập Trung tâm điều phối khủng hoảng để giám sát và ngăn chặn dịch lở mồm long móng./.

                                                                     Theo TTXVN

Các tin khác


Độc đáo máy bay ''Tomorrowland'' mới với công nghệ thực tế tăng cường

Brussels Airlines vừa giới thiệu phiên bản mới của chiếc máy bay "Amare" mang màu sắc lễ hội Tomorrowland, đánh dấu sự hợp tác lâu dài giữa hãng hàng không Bỉ và lễ hội âm nhạc điện tử nổi tiếng thế giới.

Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục