Một ủy ban điều tra gồm 15-20 quan chức hàng đầu đã được thành lập để nghiên cứu hàng ngàn tài liệu nội bộ với nỗ lực xác định nguồn gốc rò rỉ thông tin

 
Bank of America đã thực sự hoảng sợ trước những lời đe dọa rằng website WikiLeaks sẽ công bố thông tin chứng minh tình trạng tham nhũng của một trong các ngân hàng (NH) lớn nhất nước Mỹ vào đầu năm 2011. Trước đây, ngày 29-11-2010, nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange khẳng định ông có ý định “lật đổ” một NH lớn của Mỹ và tiết lộ hệ thống tham nhũng ở đó bằng tài liệu từ ổ cứng của một ủy viên quản trị. Tuy vậy, Assange chưa từng khẳng định rằng tài liệu ông ta có được xuất phát từ Bank of America hay từ đâu.
 
Ông Brian T. Moynihan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bank of America và các lãnh đạo ngân hàng này đang sợ WikiLeaks. Ảnh: BLOOMBERG
 
Theo báo The New York Times, Bruce R. Thompson, trưởng bộ phận đối phó với các nguy cơ của Bank of America, đã thành lập một ủy ban điều tra gồm khoảng 15-20 quan chức hàng đầu để tập trung nghiên cứu hàng ngàn tài liệu nội bộ với nỗ lực xác định nguồn gốc rò rỉ thông tin, đồng thời, xem xét từng trường hợp mất máy tính và săn tìm mọi dấu hiệu cho thấy các hệ thống hoạt động của NH có thể bị tổn hại. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Brian T. Moynihan vẫn thường xuyên nhận được thông tin cập nhật về hoạt động của ủy ban điều tra kể trên.
 
Thêm vào đó, NH nói trên còn mời Công ty Tư vấn Booz Allen Hamilton đến hỗ trợ vụ này. NH cũng tìm lời khuyên từ một số hãng luật hàng đầu về các vấn đề pháp lý có thể nảy sinh, kể cả trách nhiệm pháp lý của NH nếu thông tin cá nhân của khách hàng bị tiết lộ.
 
Richard S. Levick, chuyên gia kỳ cựu về thông tin khủng hoảng, nhấn mạnh: “Đây là một thời điểm khủng hoảng và Bank of America phải thoát ra khỏi đó. Nước Mỹ cần quan sát cách Bank of America xử trí sự cố”.
 
Tháng 12-2010, Bank of America đã ngăn chặn các website có thể gây lúng túng cho NH này hoặc các ủy viên quản trị hàng đầu trong trường hợp xảy ra sự cố rò rỉ thông tin quy mô lớn. Thế nhưng, người phát ngôn của NH tuyên bố động thái trên không liên quan đến bất kỳ sự rò rỉ nào có thể xảy ra.
 
Trong khi đó, Mỹ vẫn đang tiếp tục xem xét khả năng truy tố hình sự đối với Assange, một công dân Úc, vì đã tiết lộ trên WikiLeaks hàng trăm ngàn tài liệu mật của Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ. Tuy nhiên, các lời đe dọa của Assange ngày càng trở nên đáng tin hơn qua từng tài liệu mật được tiết lộ, trong đó có tình trạng xả rác độc hại ở châu Phi, việc điều trị tù nhân bị Mỹ giam giữ ở nhà tù Guantanamo và gần đây nhất là tài liệu ngoại giao mật của Mỹ.
 
 
 
                                                                                          Theo NLĐ
 
 

Các tin khác


Độc đáo máy bay ''Tomorrowland'' mới với công nghệ thực tế tăng cường

Brussels Airlines vừa giới thiệu phiên bản mới của chiếc máy bay "Amare" mang màu sắc lễ hội Tomorrowland, đánh dấu sự hợp tác lâu dài giữa hãng hàng không Bỉ và lễ hội âm nhạc điện tử nổi tiếng thế giới.

Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục