Tin từ tờ Tin tức Thái Lan ngày 24/1 cho biết, 3.600 cảnh sát Thái Lan đã được huy động đảm bảo an ninh xung quanh tòa nhà Chính phủ, trụ sở Quốc hội nhằm đối phó với cuộc biểu tình của phe áo vàng dự kiến diễn ra vào ngày 25/1.

 

Trong cuộc họp khẩn với Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban, Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan, Tướng Wichien Pojphosri cảnh báo rằng, cuộc biểu tình lần này của phe "áo vàng" do Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD) đứng đầu có thể biến thành bạo lực do cùng thời điểm này, phe áo đỏ mà đứng đầu là Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD) cũng bắt đầu cuộc tuần hành từ giao lộ Ratchaprasong hướng đến đài Kỷ niệm dân chủ.

Vì thế, để có thể làm chủ được tình hình và giải quyết được mọi tình huống xấu nhất có thể phát sinh, Tướng Wichien Pojphosri đã điều 24 đơn vị cảnh sát tham gia bảo vệ an ninh, trong đó có 4 đơn vị bảo vệ tòa nhà Chính phủ, hai đơn vị bảo vệ trụ sở Quốc hội. Đồng thời, Tướng Wichien Pojphosri cũng đã viện tới sự trợ giúp của quân đội khi cần thiết.

Văn phòng Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cho biết, lần này, chính phủ không ban bố tình trạng khẩn cấp và cũng không yêu cầu cơ quan an ninh nội địa (ISC) lập khu vực cấm người biểu tình. Chưa hết, văn phòng Thủ tướng còn kêu gọi những người biểu tình, dù thuộc phe áo vàng hay áo đỏ, đều phải tham gia biểu tình trong hòa bình.

Giới quan sát nhận định, vào thời điểm này, chính trường Thái Lan đang dậy sóng và việc phải "chống chọi" với cả hai cuộc biểu tình của phe áo vàng và phe áo đỏ khiến chính quyền Thủ tướng Abhisit Vejjajiva lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

Phe áo đỏ đã tiến hành biểu tình ngày 23/1 tại thủ đô Bangkok và dự kiến mỗi tháng tổ chức biểu tình 2 lần.

Tin từ tờ Bưu điện Bangkok cho hay, từ trưa 23/1, gần 30.000 người thuộc phe áo đỏ đã biểu tình trên đường phố thủ đô Bangkok. Họ vừa diễu hành, vừa ca hát, vẫy biểu ngữ và giơ cao bức ảnh của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Những người này đòi chính quyền trả tự do cho các lãnh đạo của phe áo đỏ bị bắt mùa xuân năm 2010. Thủ lĩnh nòng cốt của phe áo đỏ Jatuporn Prompan cho biết, lực lượng này sẽ biểu tình hai lần trong mỗi tháng "để liên tục gia tăng áp lực với chính quyền".

Ông Prompong Nopparit, người phát ngôn của đảng Puea Thai thì kêu gọi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva thay đổi chính sách an ninh ở miền Nam và cách chức những người đứng đầu các cơ quan an ninh gồm Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban và Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwon. Bên cạnh đó, UDD cũng tuyên bố sẽ tiếp tục "cuộc chiến chống lại chính phủ" bất chấp việc Tòa án xét xử tội phạm quốc tế (ICC) đã bác đơn kiện chính quyền Thủ tướng Abhisit Vejjajiva. Một thủ lĩnh của UDD còn cho biết, họ sẽ tiếp tục cử đại diện đến gặp các lãnh đạo cấp cao của ICC.

Trên thực tế, cũng trong tối 23/1, hai nghị sĩ thuộc đảng Puea Thai và một số thành viên chủ chốt của UDD đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch thứ 2 của ICC là Hans-Peter Kaul để thảo luận về tình hình chính trị hiện nay của Thái Lan. Riêng phe áo vàng yêu cầu Chính phủ rút lại bản ghi nhớ (MOU) đã ký giữa Thái Lan và Campuchia năm 2000 về các tranh chấp biên giới giữa hai nước, vì cho rằng văn bản này đặt Thái Lan vào thế bất lợi trong việc giải quyết vấn đề này với Phnom Penh.

 

                                                                                           Theo CAND

 

 

Các tin khác


Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục