Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm qua khẳng định lại kế hoạch của Washington triển khai các đơn vị tên lửa phòng thủ và không quân ở Ba Lan, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Nga.

 

"Như hai tổng thống của chúng tôi đã công bố hồi tháng 12, chúng tôi sẽ thiết lập một đơn vị đồn trú lâu dàu ở Ba Lan, xây dựng hệ thống tên lửa phòng thủ ở Ba Lan, và như đã được chấp thuận ở hội nghị của NATO, sẽ xây dựng kế hoạch kịch bản cho khu vực", RIA dẫn lời bà Clinton phát biểu với các nhà báo trước cuộc họp với Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski tại Mỹ.

Theo các tài liệu mà Wikileaks tiết lộ, NATO đã thảo một kế hoạch bảo vệ các nước Estonia, Litva và Ba Lan khỏi các nguy cơ bị tấn công từ bên ngoài, theo yêu cầu của Mỹ và Đức. Các thành viên của NATO thông qua đề xuất này tại hội nghị cấp cao của liên minh hồi tháng 11/2010.

Năm 2009, Mỹ đã quyết định triển khai một số máy bay chiến đấu F-16 và phi cơ vận tải Hercules tại Ba Lan. Giới chức Ba Lan cũng cho hay Mỹ đồng ý triển khai cả hệ thống tên lửa phòng thủ ở Ba Lan, tại địa điểm chỉ cách lãnh thổ Nga 100 km.

Nga từ lâu đã kịch liệt phản đối việc Mỹ đưa tên lửa đến sát biên giới nước này, cho rằng hệ thống tên lửa của Mỹ là một nguy cơ an ninh với Nga và sẽ phá vớ thế cân bằng chiến lược ở châu Âu.

Tháng 9 năm ngoái, Mỹ tuyên bố từ bỏ kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa với các hợp phần ở Czech và Ba Lan. Matxcơva hoan nghênh động thái này, và đáp lễ bằng tuyên bố không triển khai các tên lửa chiến thuật Iskander tại Kaliningrad - gần biên giới Ba Lan và Litva nữa.

 

                                                                               Theo VnExpress

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục