Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 27-3 đã phát hiện lượng phóng xạ trong nước tại lò phản ứng số 2 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 cao gấp 10 triệu lần mức thông thường. Theo TEPCO, mức phóng xạ đo được vào khoảng 2,9 tỷ becquerel/m³ nước. Lượng phóng xạ cao hơn mức cho phép khoảng 1.000 lần rò rỉ theo nước cũng được phát hiện tại lò phản ứng số 1 và số 3.

 

Theo số liệu của NHK World, lượng phóng xạ iodine-134 đo được là 2,9 tỷ becquerel; iodine-131 là 13 triệu becquerel và 2,3 triệu becquerel phóng xạ cesium 134 và cesium 137. Trong khi đó, theo Japan Today, lượng phóng xạ đo được trong không khí xung quanh khu vực lò phản ứng số 2 vào mức 1.000 msv/g, cao gấp 4 lần mức chính phủ Nhật Bản quy định. Lượng phóng xạ idonie-131 có trong nước biển xung quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 tiếp tục tăng lên, cao gấp 1.850 lần mức cho phép. Trước đó, ngày 26-3, mức độ đo được cao gấp 1.250,8 lần bình thường.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Yukio Edano, nhận định nước nhiễm phóng xạ có thể đang tiếp tục rò rỉ từ một lõi hạt nhân bị hư hỏng. TEPCO cho biết, họ đang cố gắng xác định sự cố rò rỉ nước nhiễm phóng xạ trên. Còn theo giáo sư Đại học Tokyo, Naoto Sekimura, việc rò rỉ rất có thể xuất phát từ phòng chứa chất phóng xạ vốn đã bị hư hỏng của lò phản ứng số 2. Phòng này được thiết kế để chứa các loại chất phóng xạ của lò phản ứng này. Hồ chứa nước làm mát các thanh nhiên liệu hạt nhân của lò phản ứng số 4 cũng chứa các chất phóng xạ trên, nhưng mức độ không cao như lò số 1, số 2 và số 3.

Trong ngày 27-3, TEPCO tiếp tục tập trung khôi phục mạng lưới điện tại các lò phản ứng, cũng như công việc làm mát các lò phản ứng. Nước ngọt vẫn đang được đổ vào các hồ chứa thanh nhiên liệu của 4 lò 1-4. Trước tình hình mức độ phóng xạ tiếp tục tăng cao, các công nhân đang ra sức khắc phục hậu quả tại Fukushima số 1 đã được lệnh sơ tán. Hiện khoảng 500 công nhân của TEPCO cùng với các nhân viên cứu hỏa và quân đội Nhật Bản đang nỗ lực hết mình để đưa Fukushima số 1 vào tầm kiểm soát.

  • Phóng xạ xuất hiện ở Trung Quốc, Mỹ

Cùng ngày, theo Hãng tin CNN, các trạm quan sát ở tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc, đã phát hiện dấu vết của chất phóng xạ iodine 131 “vô cùng nhỏ”. Cơ quan chức năng Trung Quốc cho rằng nguồn phóng xạ trên phát tán từ Fukushima số 1. Tuy nhiên, Bộ Môi trường Trung Quốc thông báo lượng phóng xạ rất nhỏ nên sức khỏe cộng đồng sẽ không bị ảnh hưởng, người dân không cần thiết phải có các biện pháp phòng ngừa.

Trong khi đó, Hãng AP cũng cho biết, một lượng phóng xạ rất nhỏ từ nhà máy Fukushima đã phát tán tới Las Vegas. Cũng giống Trung Quốc, giới khoa học Mỹ cho biết lượng phóng xạ này không gây nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Trong một diễn biến liên quan, một số nguồn tin ngoại giao và ngoại thương của Nhật Bản cho biết, nước này sẽ đề nghị các nước thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) không “phản ứng thái quá” trước sự cố hạt nhân của Nhật Bản. Động thái trên của Tokyo diễn ra sau khi nhiều nước tuyên bố hạn chế nhập khẩu nông sản và các sản phẩm từ sữa của Nhật Bản do lo ngại nhiễm phóng xạ. Phía Nhật Bản khẳng định, các mặt hàng của nước này không chứa hàm lượng phóng xạ vượt quá mức cho phép theo tiêu chuẩn quốc tế. 

 

                                                                                         Theo SGGP

Các tin khác


CNN: Binh sĩ Mỹ và Nga hoạt động trong cùng một căn cứ tại Niger

Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động tại cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần.

Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục