Quân đội Thái Lan tại biên giới.

Quân đội Thái Lan tại biên giới.

Quân đội Thái Lan ngày 5/4 đã tỏ rõ lập trường phản đối mọi can dự của bên thứ ba vào giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa Thái Lan và Campuchia.

 

Phát biểu trong cuộc họp báo chung chiều 5/4 tại thủ đô Bangkok, Tổng Tư lệnh Songkitti Jaggabatara cùng các tư lệnh của ba binh chủng Lục quân, Hải quân và Không quân Thái Lan đã ra tuyên bố chung nêu rõ các lực lượng vũ trang nước này sẽ không cho phép đại diện của nước thứ ba đóng vai trò giám sát biên giới Thái Lan-Campuchia, đồng thời khẳng định quân đội sẽ không tham dự cuộc họp của Ủy ban biên giới chung Thái Lan-Campuchia (GBC), dự kiến diễn ra trong hai ngày 7-8/4 tại Bogor, Indonesia..

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định ông Asda Jayanama, phụ trách Ủy ban hỗn hợp phân định biên giới trên đất liền Campuchia-Thái Lan (JBC) của Bộ Ngoại giao Thái Lan sẽ tới Bogor để tham dự cuộc họp JBC với các quan chức Campuchia vào ngày 7-8/4, dù Quốc hội nước này chưa thông qua các văn kiện mà Thái Lan đã nhất trí với Campuchia trong các cuộc họp JBC trước đây và dù cuộc họp của GBC có thể không diễn ra.

Thư ký Ngoại trưởng Thái Lan, ông Chavanond Intarakomalyasut cho biết tại cuộc họp JBC sắp tới, phía Thái Lan sẽ không ký kết bất cứ văn kiện nào, mà chỉ cùng với phía Campuchia đánh giá lại các tiến triển đã đạt được về vấn đề phân định biên giới trên đất liền.

Sau cuộc xung đột gây đổ máu đầu tháng Hai vừa qua, tại cuộc họp không chính thức các Ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Jakarta (Indonesia) từ ngày 22-24/2, ASEAN đã nỗ lực hối thúc Thái Lan và Campuchia cam kết kiềm chế và giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa bình.

Thái Lan và Campuchia cũng đã nhất trí sẽ tổ chức các cuộc đàm phán trong khuôn khổ GBC và JBC để giải quyết tranh chấp với vai trò trung gian của Indonesia - nước Chủ tịch ASEAN, đồng thời mời Indonesia triển khai giám sát viên tới khu vực tranh chấp. Tuy nhiên, cho đến nay, các cam kết mà hai nước đưa ra với sự hậu thuẫn của ASEAN vẫn chưa có bất kỳ tiến triển nào./.

 

                                                                                    Theo TTXVN

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục