Ngày 20/5, làn sóng biểu tình phản đối chính phủ lại bùng phát mạnh tại nhiều nơi ở Syria sau lễ cầu nguyện thứ Sáu hàng tuần khiến tình hình an ninh tại quốc gia này trở nên căng thẳng.

Theo các nguồn tin mới nhất, ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em, trong các vụ đụng độ giữa những người biểu tình với lực lượng an ninh.

Các nhân chứng cho biết một trẻ em và ba người khác đã bị thiệt mạng trong cuộc biểu tình tại thành phố Homs ở miền Trung. Nạn nhân còn lại bị thiệt mạng trong vụ đụng độ tại làng Sanamein thuộc thành phố Darra, nơi được coi là trung tâm của làn sóng phản đối chính phủ kể từ ngày 15/3.

Trong khi đó, hàng nghìn người tham gia tuần hành tại thành phố ven biển Banias. Cảnh sát đã buộc phải nổ súng để giải tán đám đông, song không có thông tin về thương vong.

Tại vùng Ain Arab có đông người Kurd sinh sống, hàng trăm người cũng đã xuống đường đòi chính phủ đối thoại và trao quyền tự do cho khu vực người Kurd. Một nhà hoạt động đối lập nói rằng các hoạt động phản đối còn diễn ra tại nhiều thị trấn và làng mạc ở vùng Đông Bắc như Qamishili, Amuda và Derbasiyeh.

Theo một số nhân chứng, một số người tham gia biểu tình ở Qamishili đã bị bắt giữ. Một tay súng cho biết biểu tình cũng đã nổ ra bên ngoài một đền thờ ở thủ đô Damascus, song đã bị lực lượng an ninh giải tán ngay sau đó.

Trước đó, Chính phủ Syria đã chỉ thị các lực lượng an ninh giải tán các cuộc biểu tình chống chính phủ tại nhiều nơi trên toàn quốc. Xung đột đã nổ ra dữ dội giữa lực lượng an ninh với người biểu tình, khiến hàng trăm người thương vong và hàng trăm người khác bị bắt giữ.

Chính phủ cáo buộc các băng nhóm khủng bố vũ trang và các phần tử kích động nước ngoài là thủ phạm châm ngòi các vụ bạo lực đẫm máu trong hơn hai tháng qua tại quốc gia này./.

                                                                              Theo TTXVN

Các tin khác


G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Mỹ: Lốc xoáy tàn phá nhiều khu vực ở Oklahoma, Nebraska và Iowa

Ngày 28/4, chính quyền và truyền thông địa phương cho biết hàng chục cơn lốc xoáy đã tàn phá nhiều khu vực ở bang Oklahoma và các bang ở vùng Great Plains (Đại Bình nguyên) nước Mỹ, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Nga, Ukraine tăng cường tấn công các cơ sở năng lượng của nhau trong đêm

Các quan chức của hai nước cho biết Nga và Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong đêm, làm hư hại các nhà máy và gây ra hỏa hoạn.

Giao tranh giữa Israel và Hezbollah leo thang nguy hiểm ở Trung Đông

Lực lượng dân quân thân Iran ở Liban đang giao tranh với Israel với tốc độ leo thang nhanh chóng và có thể gây ra thảm họa cho cả hai bên.

Hamas từ chối đề xuất của Mỹ về việc thả con tin

Phong trào Hồi giáo Hamas khẳng định "mở cửa” với mọi đề xuất ngừng bắn, tuy nhiên nhấn mạnh rằng những yêu cầu chính của lực lượng này phải được đáp ứng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục