Kết quả chính thức: Puea Thai được 265 trong tổng số 500 ghế tại Hạ viện

Kết quả chính thức: Puea Thai được 265 trong tổng số 500 ghế tại Hạ viện

Chiều qua, Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử hôm 3/7, theo đó, đảng Puea Thai thừa số ghế đứng ra thành lập chính phủ, mở đường cho thủ lĩnh đối lập Yingluck Shinawatra trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan.

Kết quả chính thức không khác nhiều so với kết quả sơ bộ được công bố trước đó: đảng Puea Thai được 265 trong tổng số 500 ghế tại Hạ viện, đảng Dân chủ cầm quyền của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva chỉ được 159 ghế. 4 đảng dự kiến sẽ tham gia chính phủ liên minh với Puea Thai được tổng số 34 ghế.

Như vậy, chính phủ liên minh mà bà Yingluck Shinawatra, em gái cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra, lập ra chiếm 299 ghế trong Hạ viện.

Trong 7 ngày kể từ khi loan báo kết quả chính thức, Ủy ban bầu cử Thái Lan vẫn nhận và xem xét các ý kiến phản hồi trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong 30 ngày kể từ hôm qua, các tân nghị sĩ Thái Lan sẽ phải tiến hành họp bầu Chủ tịch Hạ viện và 30 ngày nữa để bầu thủ tướng mới.

Ngay chiều hôm qua, ban lãnh đạo Puea Thai đã bàn thảo về cơ cấu của chính phủ mới, vạch kế hoạch hành động tiếp theo. Theo tin trước đó, Puea Thai muốn giữ các vị trí bộ trưởng quốc phòng, nội vụ và tư pháp.

Dư luận cho rằng, trong cuộc bầu cử quốc hội lần này, ông Thaksin đã giành chiến thắng từ xa khi em gái của ông nhờ vào uy tín ông mà chiếm được cảm tình của cử tri nông thôn. Báo giới nước ngoài cũng gọi Yingluck Shinawatra là hiện tượng “đáng chú ý”.

Gia đình Shinawatra là một gia đình tư sản Thái Lan gốc Hoa, trú ngụ tại thành phố Chiang Mai thuộc miền nam Thái Lan. Bà Yingluck là con út. Trong chín anh chị em, bà là người có tính kín đáo và hòa nhã nhất. Đặc biệt, tên tuổi bà cũng ít được biết đến nhất nếu tính đến trước thời gian bà tuyên bố ra tranh cử.

Theo truyền thống gia tộc bắt nguồn từ Trung Quốc, mỗi thành viên trong gia đình đều đảm nhận một vị trí nào đó ở công ty của gia đình. Bà Yingluck, sau khi trở về từ Mỹ với tấm bằng Thạc sỹ quản trị công, đã đến làm việc ở Shin Corp. Dần dần, bà đã làm đến vị trí chủ tịch của công ty điện thoại di động lớn nhất nước, công ty AIS. Trong khi đó, anh trai bà là ông Thaksin bắt đầu nhiệm kỳ thủ tướng Thái Lan.

Báo Pháp Le Figaro chú ý đến sức hút riêng của em gái Thaksin, dù nét tính cách của hai anh em có vẻ trái ngược nhau: Trong khi ông Thaksin tỏ vẻ mạnh bạo với những lời lẽ cứng rắn khi nói về phe đối lập, thì bà lại tỏ ra tinh tế, nhẹ nhàng hơn. Bà sẽ giữ vai trò một người “dung hòa” và sẽ có thể tiết chế bớt sự mạnh bạo của anh bà, thậm chí còn có thể cho ông Thaksin những lời khuyên quý giá.

Ủng hộ viên của bà Yingluck tràn xuống đường vui mừng và chúc tụng chiến thắng của bà Yingluck. Họ tin rằng bà không những giải quyết được những vấn đề của riêng người Thái mà cả vấn đề của đất nước.

Nhưng cũng có những ngờ vực về khả năng chiến thắng của bà Yingluck mang lại sự ổn định cho Thái Lan, trong đó có những tranh cãi về sự trở về của anh trai bà, ông Thaksin.

                                                                                        Theo Dantri

Các tin khác


CNN: Binh sĩ Mỹ và Nga hoạt động trong cùng một căn cứ tại Niger

Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động tại cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần.

Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục