Kênh truyền hình nhà nước Nile tối 12/7 đưa tin Phó Thủ tướng Ai Cập Yehia el-Gamal đã từ chức.

Ông Gamal được bổ nhiệm vào cương vị trên cuối tháng Hai năm nay.

Việc từ chức của ông Gamal là một trong những đòi hỏi của nhiều người biểu tình trên quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo trong một vài ngày qua.

Trong khi đó, hàng nghìn người biểu tình Ai Cập vào cuối giờ chiều ngày 12/7 cũng đã diễu hành tại Cairo nhằm yêu cầu Nguyên soái Hussein Tantaoui, Chủ tịch Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang (CSFA) hiện đang nắm quyền điều hành đất nước, từ chức.

Người biểu tình đã đi từ quảng trường Tahir tới trụ sở chính phủ ở trung tâm thủ đô, đồng thời hô vang "Nhân dân muốn Nguyên soái ra đi."

Ông Tantaoui cũng là Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời cựu Tổng thống Hosni Mubarak trong vòng 20 năm.

CSFA hiện nắm quyền điều hành đất nước kể từ khi chế độ của cựu Tổng thống Mubarak sụp đổ ngày 11/2 do sức ép từ các cuộc biểu tình đường phố chống chính phủ.

Người biểu tình cho rằng, tiến trình dân chủ quá chậm chạp, đồng thời yêu cầu phải xử phạt những cảnh sát cũng như xử phạt nghiêm minh hơn những quan chức thuộc chế độ cũ.

Trước đó cùng ngày, trong một thông điệp phát trên truyền hình nhà nước, CSFA khẳng định sẽ không từ bỏ vai trò điều hành các công việc của đất nước vào giai đoạn quyết định trong lịch sử Ai Cập.

Cùng ngày, tòa án hình sự Ai Cập đã kết án cựu Thủ tướng Ai Cập Ahmed Nazif cùng hai cựu bộ trưởng vì các tội danh gây thất thoát công quỹ.

Cựu Thủ tướng Nazif, cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adli và cựu Bộ trưởng Tài chính Youssef Boutrous-Ghali bị buộc tội dành một hợp đồng cho công ty Utsch của Đức thông qua đơn đặt hàng trực tiếp cao hơn giá thị trường, chứ không đấu giá công khai theo luật định. Ba người này còn bị phạt tổng cộng khoảng 33,5 triệu USD.

Ông Boutrous-Ghali bị tuyên án vắng mặt 10 năm tù. Tháng trước, vị cựu bộ trưởng tài chính này đã bị tuyên án vắng mặt 30 năm tù vì các tội tham nhũng.

Trong khi cựu Bộ trưởng Nội vụ al-Adli phải nhận bản án 5 năm tù giam. Trước đó, ông này đã bị kết án 12 năm tù vì những tội danh tham ô. Còn cựu Thủ tướng Nazif bị kết án một năm tù treo.

Ngoài ra, Giám đốc điều hành công ty Utsch Helmut Jungbluth cũng bị kết án vắng mặt một năm tù giam. Tuy nhiên, công ty này đã phủ nhận các cáo buộc tham nhũng và tuyên bố họ không có đại diện tại Ai Cập.

Ông al-Adli, cựu Tổng thống Hosni Mubarak cùng hai con trai Alaa và Gamal, sẽ phải ra tòa vì dính líu tới việc giết hại những người biểu tình trong năm nay./.

Theo TXVN


 

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục