Chỉ trong vòng 10 phút, 3 vụ đánh bom liên tiếp xảy ra đúng giờ tan tầm đã xé toạc thành phố Mumbai của Ấn Độ. Ít nhất 21 người thiệt mạng và 141 người bị thương.

Các nạn nhân được đưa lên xe tải để tới bệnh viện cấp cứu.
Các nạn nhân được đưa lên xe tải để tới bệnh viện cấp cứu.

Đây là vụ đánh bom kinh hoàng nhất và đẫm máu nhất tại Mumbai - trung tâm tài chính của Ấn Độ - kể từ sau vụ tấn công khủng bố năm 2008.

Những thi thể nhuốm máu rơi vương vãi khắp đường phố và các chợ buôn bán sầm uất của Mumbai. Những chiếc cửa ra vào các ngôi nhà rơi lả tả, xe máy bị nướng thành tro than, một bến chờ xe bus bỗng chốc trở thành những đống đổ nát, vỡ vụn.

Ngay sau khi bom phát nổ ở 3 ngôi nhà riêng biệt tại Mumbai, cảnh sát thành phố đã lập các chốt kiểm tra và phát đi báo động nguy hiểm. Vụ tấn công được châm ngòi bằng tiếng nổ phát ra từ chợ Jhaveri Bazaar lúc 6 giờ 54 tối (giờ địa phương) ngày hôm qua. Một phút sau, một tiếng nổ vang lên ở quận buôn bán Opera House, cách đó vài km. Đến 7 giờ 5 tối ngày 13.7, quả bom thứ 3 nổ tung ở trung tâm thủ đô Mumbai.

Người đàn ông này mặt bôi đầy kem do vết bỏng lan khắp mặt.
Người đàn ông này mặt bôi đầy kem do vết bỏng lan khắp mặt.

Palaniappan Chidambaram, Bộ trưởng Bộ Gia đình cho biết, do thời gian diễn ra 3 vụ nổ quá gần nhau nên "chúng tôi cho rằng đây là một vụ đánh bom liên hoàn".

Phóng viên AP miêu tả lại khung cảnh nhốn nháo tại hiện trường. Mọi người liên tục gào lên "Cứu, cứu". Những người may mắn sống sót vội vã đưa các nạn nhân bị thương lên taxi. Người ta dùng những tấm bảng để làm cáng cứu thương. Các nạn nhân mặt và người dính đầy máu được nhồi nhét thành một đống chật chội trên một chiếc xe tải để đưa tới bệnh viện.

Một quan chức Mỹ cho biết đây chắc chắn là một vụ tấn công do bàn tay của một mạng lưới khủng bố thực hiện. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có tổ chức khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Chỉ trong vòng 10 phút, 3 vụ đánh bom đã xảy ra liên tiếp.
Chỉ trong vòng 10 phút, 3 vụ đánh bom đã xảy ra liên tiếp.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh lên án vụ đánh bom và kêu gọi người dân Mumbai hãy "bình tĩnh và thể hiện bộ mặt kiên cường, đoàn kết".

Trong khi đó, chính quyền Pakistan cũng chia sẻ nỗi đau đớn mất mát về người đối với Ấn Độ ngay sau khi vụ nổ xảy ra. Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng lên án vụ đánh bom và gọi đây là "cuộc tấn công vô nhân đạo".

"Nhân dân Mỹ sẵn sàng ở bên cạnh nhân dân Ấn Độ trong mọi hoàn cảnh. Chúng tôi sẽ hỗ trợ để giúp Ấn Độ đưa những kẻ làm nên tội ác kinh khủng này ra ánh sáng của công lý. Tôi tin tưởng Ấn Độ sẽ vượt qua được sau vụ tấn công khủng bố tồi tệ này", Tổng thống Mỹ phát biểu.

a

Cảnh sát điều tra tại hiện trường.

Nhiều chiếc ô tô bị nướng thành tro.
Nhiều chiếc ô tô bị nướng thành tro
 
 
 
                                                         Theo Báo Laodong

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục