Quan hệ Nhật - Trung lại nổi sóng sau cảnh báo đầy quan ngại từ Nhật Bản về sự trỗi dậy của Hải quân Trung Quốc.

Trung Quốc triển khai tàu ngư chính cỡ lớn đến vùng biển tranh chấp với Nhật Bản - Ảnh: China Defense Mashup

Giới chức Trung Quốc vừa chính thức bày tỏ sự “bất mãn cao độ” với Sách trắng quốc phòng năm nay của Nhật Bản. Website của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc báo cáo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản chứa đựng những nhận xét “vô trách nhiệm” về các kế hoạch quân sự của nước này. Trong đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc lặp lại tuyên bố trước nay của nước này rằng mục tiêu hiện đại hóa quân đội và quốc phòng “không nhằm vào bất cứ quốc gia nào và chỉ thuần túy bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ”. Cần nhắc lại một trong số những “chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” đó là yêu sách đường lưỡi bò gây phản đối mạnh mẽ ở biển Đông. Ngày 4.8, đến lượt phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh cáo buộc báo cáo của Nhật Bản “xuất phát từ những động cơ mờ ám”. Tân Hoa xã dẫn lời ông Cảnh khẳng định việc tăng cường khả năng quốc phòng là điều “hợp lý và cần thiết”.

Phản ứng trên của Trung Quốc diễn ra đúng một ngày sau khi tờ Nhân dân Nhật báo đăng bài xã luận với cái tít đe dọa: Một số quốc gia sẽ phải trả giá đắt cho hành động sai lầm đối với chủ quyền của Trung Quốc nhằm vào những bên tham gia tranh chấp tại biển Đông. Không phải tự dưng Bộ Quốc phòng Nhật Bản lại ra Sách trắng với cảnh báo: “Trung Quốc sẽ tăng cường mở rộng khu vực hoạt động và tạo khả năng cho lực lượng hải quân hoạt động thường xuyên trong các vùng biển xung quanh Nhật, trong đó có biển Hoa Đông và biển Đông”. Ngoài những động thái đơn phương gây căng thẳng vừa qua ở biển Đông, ít nhất 8 tàu chiến Trung Quốc đã đi sát vùng biển Nhật Bản tuyên bố chủ quyền trên biển Hoa Đông hồi tháng 6, theo Kyodo News.  

 

                                                                            Theo Báo Thanhnien

 

Các tin khác


Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục