Khoảng 10.000 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ cùng các máy bay chiến đấu đã được điều động để tham gia một chiến dịch quân sự lớn ở miền bắc Iraq và đông nam Thổ Nhĩ Kỳ nằm truy quét các tay súng người Kurd.


Các chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ.
 
Ankara cho hay 22 tiểu đoàn - tương đương khoảng 10.000 binh sĩ - đang tham gia chiến dịch.

Các binh sĩ, trong đó có các lính đặc công và lực lượng bán quân sự, đang được yểm trợ bởi các trực thăng và máy bay chiến đấu.

Hôm thứ 3, các phiến quân người Kurd thuộc đảng công nhân người Kurd (PKK) - một tổ chức bị coi là khủng bố - đã sát hại 24 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỹ gần biên giới Iraq. Các vụ tấn công tại tỉnh Hakkari được tin là gây thiệt hại lớn nhất cho các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1993.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul đã thề trả đũa. Ngày 19/10, Ankara đã phát động chiến dịch quân sự.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm nay, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận 22 tiểu đoàn đã tham gia chiến dịch. Tuyên bố nói các binh sĩ trên bộ đang được hỗ trợ bởi các chiến đấu cơ F-16 và F-14 và các trực thăng Cobra.

Chiến dịch tập trung vào 5 khu vực riêng rẽ, tuyên bố cho biết, nhưng không nói rõ bao nhiêu binh sĩ được triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq.

Trong cuộc họp báo được phát sóng trên truyền hình, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói: “Quân đội đang thực hiện chiến dịch này, cả từ trên bộ lẫn trên không”.

Các nguồn tin chưa được xác minh nói 21 tay súng người Kurd đã thiệt mạng trong chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ và NATO đã ra tuyên bố ủng hộ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong những tháng gần đây, bạo lực giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân người Kurd từ PKK đã gia tăng.

PKK đang muốn thành lập một đất nước tự trị của người Kurd ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng chục nghìn người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kể từ năm 1984.

 

                                                                          Theo Dantri

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục