Trong cuộc tiếp xúc với tổng thống Myanmar Thein Sein tại Naypyidaw hôm qua 1/12, Ngoại trưởng Mỹ khuyến khích chính quyền nước này tiếp tục công cuộc cải tổ, nhưng cho rằng còn quá sớm để xóa bỏ chính sách trừng phạt Myanmar.

 

Ảnh: Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (trái) và Tổng thống Myanmar Thein Sein ở Naypyitaw ngày 1/12

Trong chuyến viếng thăm Myanmar lịch sử này, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã lần lượt tiếp xúc với người đồng cấp Wunna Maung Lwin trước khi tiếp kiến Tổng thống Thein Sein.

Phát biểu sau cuộc họp tại thủ đô Naypidaw, bà Clinton nói Tổng thống Myanmar hứa xây dựng đất nước dựa trên những nỗ lực cải cách mới đây mà bà gọi đây là những bước đầu đối với sự cởi mở được chờ đợi lâu này.

Bà nhận xét là các bước tiến của chính quyền Myanmar đáng được khích lệ và mong mỏi Naypyidaw tiếp tục công cuộc cải tổ sâu rộng hơn nữa.

Hôm qua Trung Quốc, một đồng minh thân thiết của Myanmar, đã lên tiếng kêu gọi Mỹ chấm dứt các biện pháp trừng phạt kinh tế Myanmar. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng thời điểm chưa chín muồi để Washington tính đến khả năng đó.

“Phía Mỹ sẽ theo dõi chặt chẽ mỗi bước tiến của chính quyền Myanmar trên con đường dân chủ hóa đất nước vì Washington thực sự mong mỏi Naypyidaw cải tổ chính trị và kinh tế”, bà nói.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đưa ra những sáng kiến nới rộng cải cách cho chính phủ được Myanmar. Bà nói thêm những trừng phạt kinh tế sẽ được gỡ bỏ cho đến khi một số chính sách được đảo ngược.

Theo giới quan sát, tại Naypyidaw, Ngoại trưởng Mỹ chỉ thông báo những quyết định rất khiêm tốn trong việc nâng cấp quan hệ với Myanmar.

Bà Hillary Clinton đã khuyến khích Myanmar trở thành quan sát viên tổ chức Sáng Kiến Hạ Nguồn sông Mêkông - một chương trình hợp tác trong các lĩnh vực y tế và môi trường của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á.

Bà Clinton cũng hoan nghênh ý định được công bố của Myanmar nhằm cắt đứt tất cả những liên hệ quân sự với Triều Tiên, quốc gia đã bán tên lửa cho Myanmar.

Về phần mình tổng thống Myanmar Thein Sein đánh giá tích cực chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Clinton. Theo ông đây là “một chương mới trong quan hệ” giữa Washington với Naypyidaw.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng Ba năm nay, chính phủ của Tổng thống Thein Sein đã nới lỏng kiểm soát truyền thông, thông qua những đạo luật cho phép thành lập công đoàn và quyền được biểu tình, trả tự do cho 200 tù nhân chính trị và đối thoại trực tiếp với thủ lĩnh dân chủ Aung San Suu Kyi.

Hôm nay, 2/12, Ngoại trưởng Clinton chính thức làm việc với nhà đối lập Aung San Suu Kyi tại Rangoon.

 

                                                                                 Theo Dantri

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục