Các quan chức thị sát một khu vực thuộc khu liên hợp hạt nhân Yongbyon năm 2009 - Ảnh: AFP

Các quan chức thị sát một khu vực thuộc khu liên hợp hạt nhân Yongbyon năm 2009 - Ảnh: AFP

Theo nhận định của nhóm chuyên gia cố vấn Mỹ, CHDCND Triều Tiên có thể hoàn tất lò phản ứng nước nhẹ - có thể được dùng cho chương trình vũ khí hạt nhân, vào năm tới.

 

Gần đây, Viện Khoa học và an ninh quốc tế đã công bố ảnh chụp vệ tinh vào tháng 5 và tháng 6 cho thấy tại khu liên hợp hạt nhân Yongbyon có nhiều cần cẩu và giàn kim loại. Những thiết bị này có thể được dùng để chuyển các bộ phận khối lượng nặng vào lò phản ứng.

Trong một báo cáo công bố ngày 14-8, nhóm chuyên gia cố vấn Mỹ tại Washington cho biết một chuyên gia sau khi xem kỹ những bức ảnh này đã ước tính lò phản ứng trên có thể được hoàn tất vào nửa cuối năm 2013.

Trước đó, bản đánh giá hình ảnh vệ tinh do Viện Mỹ - Triều Tiên thuộc ĐH Johns Hopkins công bố vào tháng 5 cũng cho biết có sự tiến triển tại khu liên hợp hạt nhân Yongbyon, và cho rằng lò phản ứng tại đây có thể hoạt động trước năm 2013 hoặc 2014.

Vào năm 2010, CHDCND Triều Tiên lần đầu tiên tiết lộ với các nhà khoa học Mỹ tới thăm rằng nước này đang xây dựng một lò phản ứng nước nhẹ mới với mục đích dân sự vì nước này rất cần năng lượng.

Tuy nhiên giới phân tích nhận định lò phản ứng này cũng có thể được dùng để sản xuất plutonium cấp độ vũ khí.

Bình Nhưỡng cũng tuyên bố đang xây một nhà máy làm giàu uranium để sản xuất nhiên liệu làm giàu mức độ thấp cho lò phản ứng mới này. Các nhà khoa học cho rằng nhà máy này có thể được chuyển đổi để sản xuất uranium làm giàu mức độ cao, mở đường cho Triều Tiên sản xuất vũ khí hạt nhân.

Theo AFP, sau khi lên cầm quyền, nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên Kim Jong Un cho biết sẽ đình chỉ các vụ thử hạt nhân và tên lửa cùng với làm giàu uranium theo một thỏa thuận ngày 29-2 với Mỹ để đổi lấy viện trợ lương thực.

Tuy nhiên, thỏa thuận này đã nhanh chóng sụp đổ sau khi Triều Tiên phóng một vệ tinh vào ngày 13-4 mà theo các quan chức Mỹ là một cuộc thử tên lửa trá hình.

 

                                                                    Theo Báo Tuoitre

 

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục